Chờ...

Việt Nam và các quốc gia chung tay xây dựng thế giới hòa bình, phát triển bền vững

VOH - Sáng ngày 17/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Sri Lanka, Áo và 14 Đại sứ kiêm nhiệm đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Trong buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững.

Tăng cường hợp tác với Sri Lanka

Tiếp Đại sứ Sri Lanka, ông Poshitha Perera, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và tin tưởng rằng, với kinh nghiệm phong phú của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, Đại sứ Poshitha Perera sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh rằng hai nước cần tăng cường tin cậy chính trị và các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Về kinh tế, Việt Nam cam kết hỗ trợ Sri Lanka trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư cũng đồng ý với ý tưởng mở đường bay thẳng giữa hai nước để tăng cường các hoạt động hợp tác và giao lưu văn hóa, kinh tế.

TBT CTN To Lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Đại sứ Poshitha Perera khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và cho biết người dân Sri Lanka luôn giữ hình ảnh tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác với Áo

Tiếp theo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Áo, ông Philippo Agathonnos. Trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Áo. Ông đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Áo đang hoạt động tại Việt Nam có cơ hội lớn để mở rộng đầu tư nhờ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Ông cũng kêu gọi Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư giữa hai bên.

Đại sứ Philippo Agathonnos bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với Việt Nam trước thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra. Ông cũng cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và cứu hộ cứu nạn, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Áo-Việt Nam phát triển sâu rộng hơn nữa.

Hợp tác với 14 Đại sứ kiêm nhiệm

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã tiếp nhận Quốc thư từ 14 Đại sứ kiêm nhiệm đến từ các quốc gia như Costa Rica, Zambia, Ghana và Mauritius. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ quý báu của cộng đồng quốc tế trong quá trình phát triển gần 80 năm qua.

Ông khẳng định Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và là đối tác chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và phấn đấu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Ông mong muốn các Đại sứ sẽ đóng vai trò cầu nối trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia mà họ đại diện.

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển. Ông tin tưởng rằng, thông qua hợp tác, Việt Nam và các quốc gia trên thế giới sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Cam kết quốc tế của Việt Nam

Việt Nam cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến an ninh khu vực.

Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng rằng các Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam với các quốc gia và khu vực mà họ đại diện, góp phần vào sự thịnh vượng và ổn định chung của thế giới.

Với mục tiêu lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm trọng tâm, Việt Nam không ngừng phấn đấu để đạt được các mục tiêu phát triển toàn diện đến năm 2030 và 2045. Tổng Bí thư mong muốn các Đại sứ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia khác, góp phần xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững.

Việt Nam - Biểu tượng của hòa bình và phát triển

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng và trở thành một biểu tượng của hòa bình, ổn định và phát triển. Quốc gia này không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế mà còn là đối tác tin cậy trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Những bước tiến vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của quốc gia này trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định rằng Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định con đường phát triển bền vững và sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế để cùng nhau xây dựng một thế giới thịnh vượng, công bằng và hòa bình. Các Đại sứ quốc tế cũng bày tỏ cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả các quốc gia.