Chiều 10/9 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư.
Chuyến thăm của ông Biden đánh dấu lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam trong cùng một nhiệm kỳ, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.
Chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước (2013 - 2023).
Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt - Mỹ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả ba cấp độ song phương, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.
Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
Ngay sau lễ đón trọng thị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Phủ Chủ tịch, tiến sang Văn phòng Trung ương Đảng để hội đàm.
Tại đây, hai bên xác nhận việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao Tổng thống Biden thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.
Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác nhằm các mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, Việt Nam hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự vui mừng được đến thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với cá nhân Tổng thống và đoàn và vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với quan hệ hai nước, mà còn đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới, nêu quan điểm của Mỹ về ủng hộ một khu vực mở, ổn định, an toàn, liên kết và thịnh vượng.
Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về phát triển, đóng góp vào công việc quốc tế và những đóng góp, vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Mỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phát triển của Việt Nam, trong đó có hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ trong giai đoạn mới, việc phát triển công nghiệp điện tử, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch.
Tổng thống Joe Biden đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung.
Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước
Tính đến tháng 9/2023, Việt Nam đã xây dựng và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với những nước sau:
- 5 đối tác chiến lược toàn diện: Trung Quốc (nâng cấp quan hệ năm 2008), Nga (năm 2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (2023).
Tháng 6/2008, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhằm thiết lập "quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" trên cơ sở phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".
- Hơn 10 đối tác chiến lược gồm: Nhật Bản, Tây Ban Nha (năm 2009); Anh (2010); Đức (2011); Ý, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Pháp (2013); Malaysia và Philippines (2015); Úc (2018); New Zealand (2020).
Ngoài ra, Việt Nam có quan hệ đối tác toàn diện với hơn 10 nước: Chile, Brazil và Venezuela (năm 2007); Argentina (2010); Mỹ, Đan Mạch (2013); Myanmar và Canada (2017); Hungary (2018); Brunei và Hà Lan (2019)...
Với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, các bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên mọi lĩnh vực mà các bên cùng có lợi, từ thương mại, đầu tư cho tới công nghệ, năng lượng... Đồng thời, các bên xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau ở cấp chiến lược.
Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững
Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc Hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Mỹ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.
Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo chung chiều 10/9
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trong buổi họp báo: "Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước quyết định thông qua Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại họp báo chung chiều 10/9
"Đây là điểm quan trọng nhất nói lên tất cả. Quan hệ đối tác đó sẽ tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó có sự tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau", Tổng Bí thư nói thêm.
Tổng thống Joe Biden cho biết: “Chúng ta nâng cấp quan hệ hai nước lên đến mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chúng tôi rất vui vì điều này. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện sức mạnh của bản thân quan hệ hai nước vào lúc chúng ta đang phải đương đầu với thách thức, có tác động lớn tới quan hệ trong khu vực và trên thế giới”.
“Chúng ta sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, đặc biệt là trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng ta cũng mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu tư và thương mại giữa hai nước”, ông Biden nói.
Tổng thống Joe Biden: “Chuyến công du Việt Nam sẽ đi vào lịch sử”
Tối 10/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng lúc gửi lời cảm ơn đến Việt Nam trên cả mạng xã hội Facebook và X (Twitter). Ông Biden viết: "Cảm ơn Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu. Tôi biết rằng đây sẽ là chuyến công du lịch sử".
Sau đó, ông Biden đăng một bài viết khác với nội dung: "Thật tuyệt khi được trao đổi với ông, ngài Tổng bí thư. Như tôi đã nói, Việt Nam và Mỹ có cơ hội to lớn trở thành đối tác quan trọng. Tôi biết chúng ta có thể đạt được khát vọng về một tương lai hòa bình, an ninh, thịnh vượng mà hai nước cùng chia sẻ".
Trong các bài đăng, Tổng thống Mỹ đăng kèm hình ảnh lễ đón chính thức ông tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, và hình ảnh ông bắt tay cùng Tổng Bí thư.
Hội nghị cấp cao Việt Nam-Mỹ về Đầu tư và Đổi mới sáng tạo
Sáng 11/9, sau buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden cùng dự Hội nghị cấp cao Việt Nam-Mỹ về Đầu tư và Đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một trong những trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống Biden là “thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo.”
Thủ tướng và Tổng thống Joe Biden thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ.
Nhất trí với quan điểm của Tổng thống Mỹ “Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để mở cửa tương lai của chúng ta” Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước dành thời gian, công sức, trí tuệ, nguồn lực ưu tiên cho đầu tư khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, tăng trưởng Xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn.
Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ về chính trị của Chính phủ Mỹ, của Tổng thống Joe Biden; Sự cam kết về vốn, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, nhanh, bền vững và bao trùm.
Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua.
Ông cho rằng hiện nay là cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo mà trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại sự phồn thịnh chung.
Mỹ sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam để nắm bắt cơ hội, tiềm năng của mình và đề nghị Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy phát triển.
Trong đó, có các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden
Chiều 11/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp và chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden có ý nghĩa to lớn, tiếp nối những nét rất đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Mỹ.
Chủ tịch nước nhắc lại việc chỉ 5 tháng sau ngày đất nước độc lập (16/2/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman, bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ "hợp tác đầy đủ" với Mỹ. Tuy nhiên, do những điều kiện, hoàn cảnh của lịch sử, mong muốn ấy đã phải trải qua nhiều thác ghềnh, thử thách.
"Và chúng ta đã vượt qua, để vui mừng khẳng định rằng chưa bao giờ quan hệ giữa Việt Nam - Mỹ phát triển tốt đẹp như ngày nay: từ cựu thù trở thành Đối tác chiến lược toàn diện.
Đây thực sự là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Kết quả này là do sự nỗ lực cùng nhau vượt qua những thử thách, thăng trầm lịch sử của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước", Chủ tịch nước nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức có mặt tại buổi chiêu đãi.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tiếp nối chiều dài lịch sử quan hệ Việt Nam - Mỹ, với niềm tin, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, với xung lực mới mà hai nước chúng ta xác lập trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Tổng thống, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới".
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden
Chiều 11/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng kiến lễ trao kỷ vật, nhật ký chiến tranh
Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng chứng kiến lễ trao kỷ vật, nhật ký chiến tranh.
Tổng thống Joe Biden đặt hoa tại phù điêu cố Thượng nghị sĩ John McCain
Chiều 11/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm và đặt hoa tại phù điêu tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain.
Ông McCain từng tham chiến ở Việt Nam với vai trò là một thiếu tá phi công hải quân Mỹ và từng là tù binh chiến tranh tại nhà tù Hỏa Lò trong 5 năm rưỡi, cho đến khi được thả vào năm 1973 sau khi Hiệp định Paris được ký kết.
Sau chiến tranh, ông McCain tham gia chính trường và được bầu làm thượng nghị sĩ trong nhiều nhiệm kỳ. Trên cương vị này, ông McCain đã dành ba thập kỷ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và đóng góp rất quan trọng cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Ngày 26/10/1967, một chiếc máy bay A-4E của không quân Mỹ bị tên lửa của bộ đội ta bắn rơi trong khi oanh tạc Nhà máy điện Yên Phụ. Điều đặc biệt, xác chiếc máy bay bị bắn rơi xuống đúng mục tiêu mà nó định đánh phá và viên phi công bị bắt sống là John McCain, có cha và ông nội đều là đô đốc hải quân Mỹ.
Sau này ông John McCain đắc cử thượng nghị sĩ và từng hai lần ra tranh cử tổng thống Mỹ.
Tại thời điểm máy bay bị bắn rơi, John McCain nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch và bị dân quân ở khu vực này bắt. Một phù điêu đã được dựng bên bờ hồ để ghi nhớ sự kiện này.
Thượng nghị sĩ McCain từng thăm bức phù điêu này nhiều lần trong khoảng 25 chuyến thăm Việt Nam (từ năm 1985 - 2017), để thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông qua đời vào 25/8/2018 sau khi mắc bệnh ung thư não.
Tổng thống Mỹ Biden rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp thăm cấp nhà nước Việt Nam
Chiều 11/9, Tổng thống Mỹ Biden và đoàn tháp tùng di chuyển ra sân bay Nội Bài để lên chuyên cơ Không lực Một rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam với nhiều kết quả nổi bật.
Đoàn xe chuyên chở Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trên phố Tràng Tiền - Ảnh: TTXVN
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện (2013-2023), là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017), trong gần 30 năm qua.
Những thành quả tốt đẹp của mối quan hệ song phương trong gần ba thập kỷ qua là cơ sở để khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam tiếp tục là dấu mốc có ý nghĩa trên hành trình chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới của hai nước.
Những dấu ấn trong Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ
Sau 28 năm kể từ khi chính thức xác lập quan hệ ngoại giao và tròn 10 năm kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mỹ, quan hệ Việt Nam-Mỹ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Hai bên đã trở thành đối tác toàn diện từ chính trị-ngoại giao, kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, đến quốc phòng-an ninh; với động lực hợp tác ngày càng củng cố, mạnh mẽ hơn, các lĩnh vực hợp tác ngày càng rộng, sâu, đa dạng, thực chất, hiệu quả và lợi ích hài hòa có tầm quan trọng chiến lược.
Những dấu ấn quan trọng
Đêm 11/7/1995 (ngày 12/7/1995 giờ Việt Nam), Tổng thống Bill Clinton công bố “bình thường hóa quan hệ” với Việt Nam. Sáng 12/7/1995, tại Hà Nội (11/7 theo giờ Mỹ), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.
Sáng 12/7/1995, tại Hà Nội (11/7 theo giờ Mỹ), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Sau khi tuyên bố bình thường hóa quan hệ và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đến ngày 5/8/1995, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Warren Christopher và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm đã ký Nghị định thư, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ.
Ngay sau đó, hai nước đã khai trương Đại sứ quán tại Washington và Hà Nội (vào tháng 8/1995).
Tháng 11/2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Việt Nam. Ông Bill Clinton là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Ông được xem là người đóng góp quan trọng vào quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ cả khi còn đương chức lẫn lúc đã rời nhiệm sở.
Tháng 6/2005, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống George W.Bush. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Việt Nam thăm Mỹ sau chiến tranh.
Tháng 6/2005, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống George W.Bush
Trong những năm sau đó, hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao, cụ thể là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ George W.Bush vào tháng 11/2006, chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 6/2007, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 6/2008.
Đặc biệt, tháng 7/2013, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo lời mời của Tổng thống Barack Obama, hai bên đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ, định hình khuôn khổ quan hệ song phương cho giai đoạn mới cũng như hướng phát triển của quan hệ trong những năm tới.
Nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ là khẳng định của hai bên về các nguyên tắc cơ bản, như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trên cơ sở đó, hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.
Nổi bật có các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015; chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama năm 2016; chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2017; các chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 và 2019; chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris vào năm 2021 và gần đây là chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 5/2022.
Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước đã thực sự làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mỹ, thúc đẩy đà phát triển quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau.
Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Mỹ tăng cường hợp tác, phối hợp tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; phối hợp về chương trình nghị sự toàn cầu, củng cố đoàn kết và đề cao vai trò của ASEAN, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Mỹ.
Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, hai bên vẫn duy trì các cơ chế đối thoại dưới hình thức trực tuyến và linh hoạt duy trì các trao đổi lẫn nhau thông qua hình thức viết thư và điện đàm.
Trong các cuộc trao đổi, phía Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam “hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng,” tiếp tục đánh giá cao vị thế và coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục có các bước đi để tăng cường quan hệ, trong đó ưu tiên hợp tác kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, y tế, năng lượng.
Tháng 5/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Mỹ đồng thời thăm, làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc từ ngày 11-17/5.
tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, tại Boston, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã trao đổi thực chất, đối thoại thẳng thắn về quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ và các định hướng phát triển trong thời gian tới, hợp tác chặt chẽ để triển khai các kết quả quan trọng của các chuyến thăm cấp cao trước đây, nhất là Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ hai nước nhân chuyến thăm Mỹ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;
Khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại-đầu tư, tiếp tục phối hợp giải quyết hiệu quả các vướng mắc, bảo đảm cán cân thương mại song phương hài hòa, bền vững, ưu tiên các lĩnh vực mới mà Việt Nam có nhu cầu và Mỹ có thế mạnh và nguồn lực như công nghệ mới, kinh tế số, năng lượng sạch…
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden từ ngày 10-11/9 là một dấu mốc mới trong quan hệ hai nước, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam
Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Mỹ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất, đã và đang trở thành trọng tâm, nền tảng, động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước.
Hiện Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng hơn 240 lần, từ 451 triệu USD (năm 1995) lên 7,8 tỷ USD (năm 2005), 45,1 tỷ USD (năm 2015), 47,15 tỷ USD (năm 2016), 50,8 tỷ USD (năm 2017) và 60,3 tỷ USD (năm 2018). lên hơn 123 tỷ USD vào năm 2022.
Về đầu tư, nhiều năm qua, Mỹ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với gần 1.150 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ USD, xếp thứ 11/141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp lớn của Mỹ tiếp tục quan tâm, đầu tư vào thị trường Việt Nam. Phía Mỹ thể hiện sự sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như phát triển cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng, kinh tế số.
Nhiều điểm sáng trong quan hệ hai nước Việt Nam-Mỹ
Hợp tác y tế và ứng phó với đại dịch COVID-19 tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước Việt Nam-Mỹ, đặc biệt trong việc hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, tiếp cận vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và bảo hộ công dân.
Hợp tác an ninh-quốc phòng được duy trì tích cực với nội dung hợp tác đa dạng, nổi bật là việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và nâng cao năng lực hàng hải.
Hợp tác giáo dục đạt được nhiều bước tiến tích cực thời gian gần đây với việc hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, chuyển giao công nghệ, số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ ngày càng tăng.
Hiện tại, số lượng sinh viên Việt Nam đang học ở Mỹ đứng thứ 5 trong số các nước, với khoảng 30.000 sinh viên. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh hết được việc hợp tác giáo dục giữa hai nước, bởi có nhiều sinh viên theo học chương trình ngắn hạn và học trực tuyến.
Hai bên cũng phối hợp ngày càng hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Tiểu vùng sông Mekong, trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, như phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden
“Mỹ và Việt Nam nâng tầm quan hệ trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden” là tiêu đề bài viết của Hãng tin Reuters, ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
“Từ xung đột cho tới bình thường hóa quan hệ và giờ đây là một mối quan hệ được nâng cấp nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới”, Reuter nhận định.
Hãng tin CNN của Mỹ nhấn mạnh mong muốn của Mỹ trở thành một đối tác hấp dẫn và đáng tin cậy của Việt Nam, cũng như khu vực và các quốc gia đang phát triển trên thế giới.
Hãng tin AP trích dẫn phát biểu của Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm nhan đề bài viết: “Quan hệ Mỹ- Việt phát triển từ quá khứ cay đắng của chiến tranh”.
AP nhận định Tổng thống Joe Biden mở màn chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam với tuyên bố hai nước đang đứng trước cơ hội định hình khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới. Đây là bằng chứng cho thấy mối quan hệ hai nước đã phát triển như thế nào so với cách đây gần nửa thế kỷ.
Báo New York gắn chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden với sứ mệnh thắt chặt quan hệ sâu sắc hơn giữa hai nước. Việc nâng cấp quan hệ từ “Đối tác Toàn diện” lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững” là bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao và là điều mà Mỹ mong muốn thực hiện từ lâu.
Theo Aljazeera, chuyến thăm là một bước đáng chú ý trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Hai nước đã vượt qua “di sản chung đau đớn” của những năm chiến tranh để trở thành “đối tác chiến lược toàn diện”, thể hiện bước đột phá đáng chú ý trong quan hệ song phương.




