VN có tỷ lệ phụ nữ ung thư cổ tử cung cao nhất châu Á

(VOH) - VN có tỷ lệ phụ nữ ung thư cổ tử cung cao nhất Châu á. Đây là nhận định của bác sỹ Jaideepraj Rao-Bệnh viện Đa khoa Tan Tock Seng-Singapore tại hội thảo Chế ngự căn bệnh ung thư vào sáng nay. Mỗi ngày tại Việt Nam, có 14 phụ nữ được phát hiện mắc ung thư cổ tử cung và có 7 người chết vì căn bệnh này. Thế nhưng rất nhiều người chưa biết cách chủ động phòng bệnh.
Tại hội thảo bác sỹ Geoffrey Ku-Trung tâm ung Thư Johns Hopkins-Singapore cho biết: Công việc tầm soát ung thư cổ tử cung để tiến hành những khảo sát sâu hơn nhằm phát hiện sớm và điều trị hiệu quả ung thư giai đoạn sớm hay các tổn thương tiền ung thư là rất quan trọng. Nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi bệnh lên tới hơn 80%, ở giai đoạn 2, tỉ lệ này sẽ là 60%, sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn. Như vậy, điều này cho thấy việc tiêm ngừa vắc-xin phòng HPV là vấn đề cần được quan tâm không chỉ để phòng tránh ung thư cổ tử cung mà còn với cả những bệnh khác liên quan đến đường sinh dục./.