Nghiêm trọng nhất là đoạn Suối Giữa chảy qua ba phường Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ và Hiệp Thành bị vỡ bờ bao, nước tràn vào khu dân cư, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của hàng chục hộ dân.
Theo ghi nhận tại hiện trường, một đoạn bờ bao dài khoảng 20 mét tại phường Tương Bình Hiệp đã bị dòng nước mạnh cuốn sạt, tạo thành dòng chảy xiết cắt ngang tuyến bờ bao dân sinh. Nước từ suối tràn nhanh vào khu dân cư lân cận, đặc biệt ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại phường Tương Bình Hiệp và Chánh Mỹ.
Ngay khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng các đội xung kích khẩn trương có mặt để khơi thông dòng chảy, thu dọn lượng lớn rác, cỏ dại và bèo tây gây tắc nghẽn tại các cửa cống và điểm giao của Suối Giữa. Tuy nhiên, do mưa lớn dồn dập và lượng nước đổ về từ đầu nguồn quá lớn, tình trạng ngập úng tiếp tục lan rộng trong buổi sáng cùng ngày.

Ông Dương Thái Khanh – Bí thư Đảng ủy phường Tương Bình Hiệp – cho biết: “Chúng tôi đang gấp rút thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi bờ bao bị vỡ. Mưa lớn kết hợp với dòng chảy mạnh từ đầu nguồn khiến bờ bao không chịu nổi áp lực.”
Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, hiện tượng mưa cực đoan với cường suất lớn ngày càng xuất hiện dày đặc hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Thủ Dầu Một là đô thị lõi của tỉnh Bình Dương, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến nhiều tuyến kênh mương, dòng suối tự nhiên bị bó hẹp, hệ thống thoát nước chưa được nâng cấp đồng bộ.
Một người dân sống cạnh Suối Giữa chia sẻ: “Mỗi lần nghe dự báo mưa lớn là cả khu vực này đều lo lắng. Chúng tôi đã nghe nói về dự án cải tạo thoát nước Suối Giữa từ nhiều năm trước nhưng đến giờ vẫn chưa thấy khởi công.”
Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, ngày 13-5 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức một cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước Suối Giữa. Đây là dự án đã có trong quy hoạch nhưng vẫn chưa được thực hiện do vướng mắc về thủ tục và vốn đầu tư.
Tình trạng ngập lụt không chỉ xảy ra ở Thủ Dầu Một mà còn phổ biến ở các đô thị khác của tỉnh như Dĩ An, Thuận An, Bến Cát. Mưa lớn kết hợp với diện tích bê tông hóa ngày càng tăng khiến nước mưa không thể thấm xuống đất, mà dồn hết vào hệ thống thoát nước vốn đã quá tải.
Các chuyên gia đô thị và môi trường kiến nghị, Bình Dương cần sớm có chiến lược tổng thể về phát triển hạ tầng thoát nước đô thị, trong đó chú trọng phục hồi các dòng suối tự nhiên như Suối Giữa, Suối Cát và khu vực Ngã Ba Cống để đảm bảo lưu thông dòng chảy và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.