Vụ 3 học sinh mất tích khi tắm biển: Tìm thấy thi thể cuối cùng

(VOH) - Sáng 10/4, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đã tìm thấy thi thể nam sinh còn lại trong vụ 3 nam sinh bị sóng cuốn mất tích tại biển Bãi Dài, thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ.

Thi thể nam sinh 16 tuổi được phát hiện cách nơi gặp nạn hơn 100 mét, ở khu vực có nhiều ghềnh đá. Lực lượng chức năng địa phương đã tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ sóng cuốn thương tâm xảy ra ngày 9/4.

Chiều ngày 9/4, 6 thiếu niên rủ nhau xuống khu vực biển Bãi Dài, thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ tắm biển. Trong lúc tắm, 3 thiếu niên khoảng 16-17 tuổi bị sóng cuốn ra xa.

Những người bạn đi cùng đã ứng cứu nhưng không được nên chạy lên bờ hô hoán người dân và trình báo cơ quan chức năng.

Vụ 3 học sinh mất tích khi tắm biển: Tìm thấy thi thể cuối cùng 1
Bãi biển ở huyện Vạn Ninh, nơi các thiếu niên gặp nạn

Xem thêmKhánh Hoà: 2 người chết, 1 người mất tích khi tắm biển

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương đã phối hợp tổ chức tìm kiếm ba nạn nhân. 3 nạn nhân bị sóng cuốn là em C.N.T. (17 tuổi), T.C.V. (16 tuổi), Đ.B.T. (16 tuổi) cùng trú xã Vạn Khánh. Các em này đều là học sinh của Trường THPT Tô Văn Ơn (xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh).

Tối ngày 9/4, hai thi thể đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 200 mét, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo người dân địa phương, thời tiết hai ngày qua biển động, sóng lớn, có nước xoáy nên khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.