Vụ bán rẻ đất 'vàng': Cựu Chủ tịch Bình Dương xin giảm án

(VOH) - Cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng mức án 7 năm tù là quá cao, mong muốn Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cùng 3 bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3-2).

Bản án sơ thẩm xác định hành vi của các cựu lãnh đạo Bình Dương và các bị cáo gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước. Tòa tuyên ông Liêm 7 năm tù.

Vụ bán rẻ đất 'vàng': Cựu Chủ tịch Bình Dương xin giảm án 1
Bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Tại tòa, cựu chủ tịch Trần Thanh Liêm "thừa nhận cáo trạng truy tố và nhận thức sai phạm". Tuy nhiên, ông Liêm phân trần mình là trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tổng công ty 3-2 nhưng "không biết tới những văn bản liên quan trực tiếp tới việc cổ phần hóa".

Cựu chủ tịch Bình Dương thừa nhận việc tòa sơ thẩm kết tội mình là đúng, nhưng bản thân ông thấy "mức hình phạt 7 năm tù là cao nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt".

Xem thêm: Vẫn cấp giấy kiểm định cho xe khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng

Trong quá trình xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX vừa nhận được một số tài liệu, chứng cứ mới liên quan bị cáo Liêm. Các luật sư trình hồ sơ cho thấy cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đang mắc nhiều bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, thiếu máu…

Gia đình bị cáo Liêm đã trình biên lai thể hiện họ tự nguyện nộp hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo. Tỉnh ủy Bình Dương cũng có công văn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Liêm.