Vụ bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35m: Nỗ lực giải cứu xuyên đêm

(VOH) – Rạng sáng ngày 2/1, lực lượng tiếp tục túc trực tại hiện trường vụ tai nạn, nỗ lực tìm phương án hiệu quả hơn để thực hiện việc nhổ ống trụ bê tông giải cứu bé Hạo Nam.

Trong đêm 1/1, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục mang nhiều vật tư, trang thiết bị vào hiện trường để giải cứu bé trai. 

Đến nay, phương án giải cứu được đưa ra là dùng xe đóng cọc bê tông khoan nhồi, lay động để làm loãng bùn đất xung quanh trụ bê tông. Sau đó dùng lực xe cẩu 50 tấn để kéo trụ bê tông lên cứu hộ cháu bé bị mắc kẹt.

Trực tiếp chỉ đạo cứu người tại hiện trường, ông Lê Hoàng Bảo, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp khẳng định các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tích cực xuyên đêm, tập trung cứu cháu bé. Tuy nhiên việc giải cứu vẫn chưa thành công.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải cứu, với hy vọng phép màu có thể xảy đến với bé trai 10 tuổi.

Vụ bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35m: Nỗ lực giải cứu xuyên đêm 1
Nỗ lực giải cứu xuyên đêm bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35 mét. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em từ 10 tuổi đến 12 tuổi lẻn vào công trường cầu Rọc Sen và được bảo vệ phát hiện đuổi ra. Tuy nhiên, đến 11 giờ 50 cùng ngày, công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ trên lại lẻn vào công trường.

Lúc này, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) rơi lọt vào trong lòng ống trụ bê tông (cọc ống D500) tại mố MA (cọc C1-MA) có đường kính ngoài cọc 500mm và đường kính trong cọc 250mm.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, địa phương và các đơn vị cứu hộ đến hiện trường dùng các biện pháp, bơm oxy tạo dưỡng khí cho bé...