Vụ cháy kho chứa hồ sơ tài liệu xe buýt: Hồ sơ bị cháy đã kiểm toán độc lập

(VOH) - Ông Trần Chí Trung - giám đốc TT Quản lý giao thông công cho biết hồ sơ giai đoạn 2011 - 2016 đã được đơn vị kiểm toán độc lập làm xong.

Ông Trần Chí Trung - giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT TP.HCM - cho biết Công an TP.HCM và cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy kho chứa hồ sơ tài liệu của đơn vị này tại địa chỉ A10/40 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Ngày 6/5, Công an TP HCM phối hợp huyện Bình Chánh tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà kho rộng 1.000 m2 (trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân) chứa nhiều tài liệu liên quan hoạt động xe buýt của thành phố.

Công an, điều tra, vụ cháy kho, hồ sơ tài liệu, xe buýt

Hiện trường sau vụ cháy. Hình: TTO

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 21h25 đêm 2/5 tại kho chứa hồ sơ tài liệu của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM và kho chứa nhựa phế liệu của một hộ kinh doanh trên đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Cảnh sát PCCC Bình Chánh gặp khó khăn do kho chứa toàn giấy, không thể dập tắt hoàn toàn. Sau hoả hoạn, phần lớn hồ sơ, tài liệu bị thiêu rụi hoặc cháy nham nhở. Cơ quan chức năng xác định có 4.000 thùng tài liệu nặng tổng cộng khoảng 40 tấn.

Ông Trung xác nhận tại nhà kho nơi xảy ra vụ cháy có chứa các tài liệu trợ giá xe buýt nhiều năm trước, trong đó có giai đoạn 2011-2016. Đây là giai đoạn hàng ngàn tỉ đồng đã được ngân sách TP.HCM rót trợ giá cho xe buýt chưa được quyết toán. 

Tuy nhiên, theo ông Trung, hồ sơ giai đoạn này đã được đơn vị kiểm toán độc lập làm xong và đã có kết quả kiểm toán từ ngày 12/4. Trung tâm vẫn còn tài liệu tổng hợp lưu trữ tại văn phòng ở quận 1.