Vụ cô gái trúng đạn cao su trên đường: Cảnh sát giao thông nói súng “cướp cò”

(VOH) - Liên quan đến clip đang lan truyền trên mạng xã hội, người vi phạm giao thông nói bị bắn, còn cảnh sát giao thông lý giải do súng “cướp cò”.

Chiều 15/11, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Công an tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) báo cáo về một clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook với nội dung “CSGT Phú Yên bắn vào lưng người vi phạm". Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Sau đó, đại tá Lương Tấn Dĩnh - trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên - xác nhận với báo chí có vụ việc các CSGT Công an TP Tuy Hòa trong khi làm nhiệm vụ đã để súng "cướp cò" gây thương tích cho một cô gái.

Ông Dĩnh cho biết, thông tin ban đầu, trưa cùng ngày (15/11), tổ CSGT thuộc Công an thành phố Tuy Hòa đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ thì phát hiện 1 đôi nam nữ vượt đèn đỏ. Tổ công tác yêu cầu dừng xe nhưng nam thanh niên vẫn điều khiển xe chạy tiếp. Lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi. 1 cảnh sát giao thông lấy súng cao su định bắn chỉ thiên nhưng “do xe CSGT giảm tốc độ đột ngột nên súng bị "cướp cò", đường đạn đi chệch hướng, trúng vào hông trái cô gái ngồi sau xe. Nói chung vết thương nhẹ, gây xước ngoài da, đường kính 1cm" - ông Dĩnh nói.

Vết thương trên người chị Thoa. Hình: TNO

Nam thanh niên điều khiển phương tiện là anh Đào Minh Trọng lại cho biết khi bị CSGT chặn lại, anh đã dừng xe, nhưng thấy CSGT rút súng ra nên sợ quá quay đầu xe bỏ chạy, thì bị rượt theo. Cảnh sát giao thông đã bắn vào vợ anh (người ngồi phía sau) là chị Trần Thị Kim Thoa. Người dân ra đưa chị Hoa đến bệnh viện. Công an TP.Tuy Hòa cũng đã làm việc với hai vợ chồng để lấy lời khai.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, vết thương trên người chị Thoa nông, bị thương bên hông trái.. Hiện chị Hoa đang được điều trị tại bệnh viện.