Vụ nổ tàu cá BV 97799TS: Đưa thêm 1 thi thể nạn nhân về đất liền

(VOH) - Về công tác cứu hộ cứu nạn trên biển tàu cá BV 97799 TS nổ bình ga làm 15 thuyền viên mất tích, chiều ngày 20/9, tàu Cảnh sát biển 9001 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III thành phố Vũng Tàu chở thi thể 1 nạn nhân.

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB 9001 đua thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình (Ảnh: Đức Định)

Tàu cảnh sát biển 9001 là tàu kéo chuyên về công tác cứu hộ cứu nạn có thể hoạt động trong môi trường sóng to gió lớn trên trên biển đã cùng hơn 10 tàu của ngư dân khoanh vùng tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại trong khu vực tàu cá BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc- 40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu làm chủ, bị chìm ở vị trí cách Huyện Côn Đảo khoảng 30 hải lý về hướng Đông Bắc.

Đến 18g30 ngày 19/9, tàu Cảnh sát biển 9001 đã tìm thấy thêm 1 thi thể ngư dân trong số 4 ngư dân mất tích gồm: Trương Văn Thắng (53 tuổi), Lâm Thanh Nhiễn (52 tuổi), Lương Thanh Thủy (62 tuổi), Nguyễn Văn Diện (20 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) nâng tổng số thi thể ngư dân được tìm thấy lên 12 thuyền viên.

Cán bộ, chiến sĩ CSB chào vĩnh biệt nạn nhân (Ảnh: Đức Định)

Do thời tiết bất thường lúc nắng gắt lúc mưa to nên ảnh hướng đến sự nhận dạng thi thể nên tàu cảnh sát biển 9001 nhận được lệnh vào bờ; và đến 15g tàu Cảnh sát biển 9001 đã cập cảng cứu nạn hàng hải Vũng Tàu chở theo 1 thi thể nạn nhân vụ tai nạn tàu cá BV 97799 TS để bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành thẩm định nhận dạng và bàn giao lại cho thân nhân của nạn nhân.

Hiện tại tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã quay trở lại khu vực cùng với các tàu đánh cá ngư dân tiếp tục công tác tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại. Sau khi đưa thi thể nạn nhân vào bờ theo nhận dạng sơ bộ ban đầu thì nạn nhân có thể là ông Lâm Thanh Nhiễn (52 tuổi).