Đại tá Nguyễn Văn Quý - Ảnh: TTO
Trong vụ việc này, hai phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an huyện Bình Chánh cũng bị kỷ luật: thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân bị kỷ luật mức cách chức, đại úy Lê Cảnh Tuân bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Trước đó, Viện KSND Tối cao cũng đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Lê Thanh Tòng – Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh. Ông Tòng là người đã ký cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về tội “Kinh doanh trái phép”.
Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh những điểm chưa được làm rõ trong vụ án, ngày 21-4 TAND huyện Bình Chánh đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh điều tra bổ sung vụ án. Sau đó, Viện KSND huyện Bình Chánh ra Quyết định đình chỉ vụ án hình sự, Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho ông Nguyễn Văn Tấn.
Nội dung quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can xác định: ngành nghề kinh doanh của ông Nguyễn Văn Tấn pháp luật quy định không cần có giấy phép riêng theo Điều 159 Bộ Luật hình sự và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Việc Công an huyện Bình Chánh qua hai lần kiểm tra đều xác định ông Tấn vi phạm kinh doanh khi chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và cho rằng ông Tấn kinh doanh không có giấy phép riêng nên đã khởi tố ông về tội "Kinh doanh trái phép" là không có căn cứ.