Vụ sạt lở tại mỏ titan ở Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai

(VOH) - Sáng 17/10, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân thứ hai trong sự cố sạt lở cát tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum.

Đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được hai trong số bốn nạn nhân mất tích trong sự cố sạt lở.

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân gần khu vực một máy bơm nước. Nạn nhân vừa tìm thấy là anh Nguyễn Văn T (30 tuổi, trú Bình Định).

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ để lực lượng pháp y, công an khám nghiệm hiện trường. Sau khi việc khám nghiệm hoàn tất, sẽ bàn giao thị thể cho gia đình lo hậu sự.

Vụ sạt lở tại mỏ titan ở Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai 1
Khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum.

Lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại gồm: Huỳnh Tân Ph. (46 tuổi) và Nguyễn Văn N.(30 tuổi), cùng quê Bình Thuận.

Xem thêm: Quán bar lớn ở trung tâm TPHCM bốc cháy ngùn ngụt

Trước đó, vào ngày 15/10, trong lúc thi công tại khu vực bãi thải thì một lượng bùn cát khổng lồ cao hơn 20m sạt lở, đổ ập xuống chôn vùi 4 công nhân tại mỏ titan Nam suối Nhum.

Mỏ titan Nam suối Nhum được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép cho Công ty Tân Quang Cường khai thác quặng titan - zircon từ năm 2015, trên diện tích hơn 515 ha, hạn khai thác đến năm 2038.