Vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi: Chưa tìm thấy công nhân mất liên lạc

(VOH) - Sáng 11/10, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng xác nhận, lực lượng chức năng vẫn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh 1 ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, chiều tối 10/10, một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng bị đất đá sạt lở vùi lấp. Một công nhân trong tổ trực máy mất liên lạc sau sự cố này nhưng hiện chưa xác định được người này có trong tổ máy làm việc tại thời điểm đó hay không.

Hệ thống điện chiếu sáng bị cắt toàn bộ cùng với mưa lớn khiến việc xác định vị trí sạt lở cụ thể để triển khai cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập phương án tiếp cận khu vực sạt lở. Thủy điện Kà Tinh 1 cách Tỉnh lộ 622B chừng 300 mét. Thủy điện Kà Tinh 1 do Công ty CP thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư, công suất của thủy điện là  7 MW.

Một số mảng tường của thủy điện đã bị đất đá đè sập. Sáng nay, các lực lượng chức năng nỗ lực khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi: Chưa tìm thấy công nhân mất liên lạc 1
Lực lượng chức năng tiếp cận nơi bị sạt lở tối 10/10. 

Chiều qua 10/10, một trận lốc xoáy quét qua xóm 4A, thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh làm 21 nhà dân bị sập, tốc mái và 1 người bị thương đã được kịp thời đưa đi cấp cứu. 

Từ đêm 9/10, tại Quảng Ngãi có mưa rất lớn, đặc biệt tại các huyện miền núi. Huyện Trà Bồng là địa phương có lượng mưa lớn nhất tại Quảng Ngãi, phổ biến từ 200-400mm. Tại đây, có nơi đã ghi nhận lượng mưa lên đến hơn 550mm (xã Trà Hiệp, Trà Bồng). Mưa lớn khiến lũ lên nhanh chia cắt các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư.

Bình luận