Từ sáng 6/10 đến sáng 7/10, xã Tân Tiến ghi nhận mưa lớn liên tục, có thời điểm mưa rất to khiến lưu lượng nước về hồ tăng cao. Đến 12h ngày 7/10, lưu lượng nước về hồ và về hạ du cùng đạt mức 1.562 m³/s. Đến 13h30, đập thủy điện Bắc Khê 1 bất ngờ vỡ một đoạn dài 4-5 m, sâu 3-4 m.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, lượng nước dồn về hồ đạt đỉnh gây vỡ một mảng bê tông ở cửa ngăn nước. Phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị bị ảnh hưởng nặng. Thiệt hại ước tính khoảng 50 tỉ đồng song rất may không có thiệt hại về người.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã thông báo qua điện thoại, Zalo đến các thôn quanh khu vực thủy điện và các xã hạ du như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt. Chính quyền các xã lập tức tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Các lực lượng công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ được huy động, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ sơ tán người dân. Quốc lộ 3B nối Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang đang bị chia cắt tại nhiều điểm gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp tại các xã hạ du.
Ông yêu cầu: Rà soát, triển khai phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý kịp thời sự cố; Bố trí lực lượng trực chiến, không để bị động, bất ngờ; Các sở Nông nghiệp & Môi trường, Công Thương bảo đảm an toàn hồ đập, bảo vệ sản xuất và vật nuôi; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ sung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất và ngập lụt.
Theo Bộ Công Thương, Thủy điện Bắc Khê 1 có hồ chứa dung tích 4,8 triệu m³, đập dâng bằng đất dài 107 m, đập tràn bê tông dài 260 m với hình thức tràn tự do. Chiều cao đập lớn nhất 26,5 m, công suất lắp máy 2,4 MW do Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 làm chủ đầu tư. Công trình này đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy trình vận hành hồ chứa từ tháng 12/2024.



