Vùng áp thấp mới xuất hiện ở nam Biển Đông, mưa lớn dồn dập Nam Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trưa ngày 9/12, một vùng áp thấp đã hình thành ở khu vực phía nam Biển Đông với sức gió khoảng 36 km/h (dưới cấp 6).

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp được dự báo di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km/h, hướng về phía nam Biển Đông và vùng biển phía tây Trường Sa.

Vị trí trung tâm vùng áp thấp vào chiều 9/12 được xác định khoảng 8-9 độ vĩ bắc, 114-115 độ kinh đông, tức phía nam đặc khu Trường Sa. Dù các cơ quan khí tượng quốc tế chưa đưa ra đánh giá cụ thể về khả năng mạnh lên của hệ thống này, cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh đang gây thời tiết nguy hiểm trên biển.

Khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và cả khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4 m, kèm theo mưa dông và gió giật mạnh, biển động mạnh.

ap-thap-nhiet-doi
Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông - Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần đặc biệt lưu ý, chủ động phòng tránh, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, không đánh giá thấp vùng áp thấp chỉ vì chưa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hay bão.

Trên đất liền, từ chiều nay đến hết ngày mai, khu vực Thừa Thiên Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục hứng một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100 mm, nơi cao có thể vượt 200 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo có khả năng xuất hiện các điểm mưa với cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ, dễ gây ngập nhanh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt trượt đất ở vùng đồi núi.

Đây chính là khu vực vừa trải qua các đợt mưa lũ rất lớn cuối tháng 11, đầu tháng 12 khi hồ thủy điện, thủy lợi phải xả lũ, gây lũ lớn từ Phú Yên cũ đến Bình Thuận cũ. Địa hình đã “no nước”, nên chỉ cần thêm một đợt mưa lớn nữa là nguy cơ sạt lở, ngập sâu tái diễn rất cao.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30 mm, một số nơi mưa to trên 80 mm. Từ đêm mai, mưa lớn được dự báo giảm dần, nhưng tình trạng thời tiết cực đoan vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn trong tháng 12.

Theo nhận định mùa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong tháng 12, Biển Đông vẫn có thể xuất hiện thêm 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng đón 1-2 đợt mưa lớn diện rộng; lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ có thể cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trượt lở đất đá trên các sườn dốc do mưa kéo dài vì vậy vẫn ở mức cao.

Về bối cảnh chung, hiện tượng ENSO (dao động khí hậu trên Thái Bình Dương) được dự báo nghiêng về trạng thái La Nina vốn đặc trưng bởi tăng mưa, không khí lạnh hoạt động tích cực ít nhất đến tháng 2/2026. Từ tháng 3 đến tháng 5/2026, ENSO mới có khả năng trở lại trạng thái trung tính. Điều này đồng nghĩa mùa mưa, lũ ở nhiều khu vực có thể còn diễn biến bất thường, khó lường.

Bình luận