WB xem xét hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách TPHCM

(VOH) - Sáng 05/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong có buổi làm việc với ngân hàng Thế giới (WB) về việc đề xuất khoản vay Ngân hàng Thế giới theo phương thức tài trợ chính sách phát triển, thực hiện dự án giao thông xanh và dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM.

Ngân hàng Thế giới (WB) từng hỗ trợ thành phố vay 200 triệu USD thực hiện dự án Cải thiện Môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hiện nay đã được cải thiện đáng kể. (Ảnh minh họa: Lan Hương)

Theo ngân hàng Thế giới, dựa trên những báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý nợ cấp chính quyền địa phương và báo cáo đánh giá chi tiêu công TPHCM cho thấy, thành phố là địa phương có tiềm lực về tài chính, có khả năng vay - trả nợ.

Do đó, WB dự kiến cung cấp hình thức tài trợ mới cho thành phố theo phương thức hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách thành phố (hay còn gọi là phương thức tài trợ chính sách phát triển).

Hiện thành phố đã xây dựng nội dung đề cương chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị Ngân hàng thế giới xem xét nguồn vốn cho vay theo 2 chuỗi chương trình gồm chương trình thứ nhất  là 200 triệu USD và chương trình thứ hai  là 200 triệu US; ưu tiên đưa khoản vay của chương trình vào năm tài khóa sớm nhất có thể; tiếp tục cử chuyên gia của WB phối hợp với Sở Tài chính hoàn chỉnh đề cương chương trình.

Trước đề nghị của thành phố, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết, WB đồng ý với thực hiện chương trình theo 2 chuỗi mà thành phố đề xuất. Tuy nhiên, về tổng vốn vay là 200 triệu USD cho mỗi chuỗi chương trình là con số lớn và khó có thể phê duyệt, vì ngay cả đối với những chương trình hỗ trợ chính sách ở cấp quốc gia thì chương trình lớn nhất cũng chỉ đến 150 triệu USD.

Bà Victoria Kwakwa khuyến nghị thành phố nên xem xét lại tổng nguồn vốn hợp lý cho một chuỗi chương trình chỉ ở mức 50 - 100 triệu USD là khả thi, đồng thời đề cương chương trình cần sớm được phê duyệt để đưa vào danh mục vay vốn chính thức của Chính phủ.