Ngày 21/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết xá lợi Đức Phật sẽ tiếp tục được cung rước qua 5 tỉnh, thành trong 10 ngày tới để phục vụ người dân và phật tử chiêm bái, trước khi được trao trả về Ấn Độ.

Theo văn bản gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sau khi được Chính phủ Ấn Độ chấp thuận gia hạn lưu giữ, hành trình chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Việt Nam sẽ tiếp tục qua các địa điểm:
Chùa Bái Đính (Ninh Bình): từ ngày 21 đến 22/5
Chùa Phúc Sơn (Bắc Giang): từ ngày 22 đến 24/5
Cung Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh): 25 đến 28/5
Chùa Chuông (Hưng Yên): 28 đến 29/5
Chùa Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng): 30/5 đến 2/6
Các địa điểm trên đã được Trưởng lão Hòa thượng, Phó Chủ tịch Thường trực cùng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lựa chọn sau khi khảo sát, đánh giá điều kiện. Giáo hội cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong thời gian chiêm bái.
Sáng 21/5, xá lợi Đức Phật được rước từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính. Sau ngày 2/6, xá lợi sẽ được cung rước trở lại Ấn Độ bằng chuyên cơ.
Trước đó, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo phật tử và người dân, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gửi thư đề nghị Thủ tướng Ấn Độ gia hạn thời gian trưng bày xá lợi Đức Phật đến ngày 2/6. Đề xuất này đã được Chính phủ Ấn Độ chấp thuận ngày 19/5, đồng thời đề nghị hỗ trợ gia hạn thị thực và sắp xếp nghi lễ, an ninh cho đoàn tăng sĩ đi cùng.
Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia của Ấn Độ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Xá lợi được đưa đến Việt Nam bằng chuyên cơ ngày 2/5 nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2025) do Việt Nam đăng cai tổ chức.
Trong hành trình chiêm bái tại Việt Nam, xá lợi Đức Phật đã được tôn trí tại 4 địa điểm trọng điểm: chùa Thanh Tâm (TPHCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), và chùa Tam Chúc (Hà Nam). Tại Hà Nội, xá lợi được rước quanh Hồ Gươm trước khi an vị tại chùa Quán Sứ, thu hút hơn 5 triệu phật tử, người dân và du khách trong 3 ngày (13–16/5).