Xây 2 hồ chứa nước gần 100 triệu m3 tại Bình Định và Hòa Bình

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 2 Dự án hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định và hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định nhằm  điều tiết nguồn nước để cung cấp lượng nước thiếu vào mùa khô nhằm  phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, cắt giảm lũ cho 4 huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ.

Hồ  Đồng Mít có dung tích khoảng 89,8 triệu m3 với tổng mức đầu tư  gần 2.143 tỷ đồng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm (2017-2021).

Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình được thực hiện tại huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình từ năm 2017 - 2020 với tổng mức đầu tư Dự án là 3.115 tỷ đồng. Hồ chứa nước có dung tích khoảng 95 triệu m3, bao gồm các hạng mục: Đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ nằm trên địa phận xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu của dự án  Hồ Cánh Tạng là  cấp nước tưới cho khoảng 6.460 ha đất canh tác của 17 xã thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, cung cấp nước cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt (tưới 2.500 ha huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cấp nước 200 ha khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy; ngoài ra còn cấp nước sinh hoạt cho 3.500 dân thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.