Sáng 17/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự.
Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Học viện Kỹ thuật Quân sự - Ảnh: Đăng Khoa/ND
Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Phan Văn Giang; Nguyễn Duy Ngọc; Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.
Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Kỹ thuật quân sự đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.
Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy tham mưu có trình độ đại học, sau đại học; nhiều người giữ vị trí chủ chốt trong toàn quân.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: Đăng Khoa/ND
Những năm qua, Học viện đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; xây dựng chương trình linh hoạt, gắn lý luận với thực tiễn, đào tạo với nghiên cứu khoa học.
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Học viện tham gia nhiều chương trình trọng điểm, chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tựu của Học viện, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại cuộc làm việc với Học viện Kỹ thuật Quân sự - Ảnh: Đăng Khoa/ND
Học viện cần đi đầu trong đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực, liên thông; gắn chặt với sự phát triển của khoa học công nghệ và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Đặc biệt, xác định rõ quan điểm “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”.
Cùng với đó, mở rộng đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các lĩnh vực công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; tăng cường nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng; từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến.
Định hướng xây dựng Học viện thành đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, Tổng Bí thư đề nghị tập trung đầu tư nguồn lực, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành.
Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tổng Bí thư cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp các bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, tăng cường đầu tư cho Học viện, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài trong các lĩnh vực mới như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.
Mục tiêu là xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu, làm chủ công nghệ quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng, đạt tầm khu vực và thế giới.




