Xây dựng pháp luật phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Sáng 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ 6.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu Bộ và ngành Tư pháp phải là lực lượng chủ lực thực hiện Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đưa công tác này từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá,” trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định, trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành Tư pháp đã góp phần to lớn vào xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp 2013 và các lần sửa đổi gần đây, Bộ Tư pháp luôn giữ vai trò chủ trì, tham mưu và thẩm định nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thi hành án dân sự… Đồng thời, ngành cũng chủ động đề xuất nhiều cơ chế đặc thù, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thực tiễn.

Thu tuong 2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp - Ảnh: TTXVN 

Công tác hợp tác quốc tế về pháp luật ngày càng hiệu quả, nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai, cùng với tiến trình số hóa, xây dựng “thi hành án điện tử.” Ngành Tư pháp cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và nhiều danh hiệu cao quý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại truyền thống pháp lý lâu đời của dân tộc, từ Bộ luật Hồng Đức đến Hoàng Việt luật lệ, và đặc biệt nhấn mạnh tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người. Người đã khẳng định “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền,” đặt nền móng cho nền Tư pháp dân chủ cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị ngành Tư pháp quán triệt “5 quan điểm”: coi thể chế vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực; thể chế phải đi trước mở đường cho phát triển; đưa xây dựng và thi hành pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; đầu tư cho công tác pháp luật chính là đầu tư cho phát triển; coi thể chế, pháp luật là công cụ huy động hiệu quả mọi nguồn lực.

Ngành Tư pháp cần thực hiện “5 tiên phong”: tiên phong hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng luật; tiên phong tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn; tiên phong rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hóa; tiên phong phân cấp, phân quyền trong xây dựng và thực thi pháp luật; tiên phong phổ biến và giáo dục pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Tư pháp xây dựng đội ngũ cán bộ “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư,” kiên quyết phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong thực thi pháp luật, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Tư pháp. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhiều cá nhân, tập thể của ngành đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực thi pháp luật.

Bình luận