Xe khách chở 30 người bị chặn tại chốt kiểm dịch

(VOH) – Ngày 5/4, một xe khách chở 30 người đã bị giữ lại tại chốt kiểm dịch ở cửa ngõ vào thành phố Hà Nội.

10h ngày 5/4, chốt kiểm tra số 2 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dừng xe ôtô 45 chỗ biển kiểm soát Bắc Giang, đi hướng về thành phố Hà Nội.

Xe ôtô chở 30 người đi trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Nguồn: Vnexpress

Lực lượng chức năng ghi nhận trên xe có 30 người, đều đeo khẩu trang. Nhân viên y tế tại chốt đã chia nhóm người này thành ba hàng để đo thân nhiệt theo quy định. Tất cả đều có thân nhiệt bình thường.

Tài xế xe khách giải thích những người trên xe là "người nhà được chở từ tỉnh Bình Thuận về Bắc Giang", và xe này đi vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình để về tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ngày 31/3 Bộ Giao thông Vận tải ra quy định từ ngày 1/4, tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh; hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Xét nghiệm COVID-19 tất cả hành khách đến ga quốc nội Tân Sơn Nhất - Từ tối ngày 04/4/2020, hành khách tại ga đến quốc nội Tân Sơn Nhất được yêu cầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

TPHCM: Tiếp nhận hơn 81 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn - Sáng 5/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về tình hình đóng góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.