Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng để giải quyết triệt để tình trạng này, cần có sự dũng cảm đối diện với mất mát và chấp nhận coi đó là “học phí” để không tái diễn.
Theo thống kê từ các địa phương, hiện cả nước có khoảng 2.200 dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, tổng số vốn lên tới 5,9 triệu tỉ đồng. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu xử lý được số dự án này sẽ có thể giải phóng nguồn lực tương đương 235 tỉ USD, bằng khoảng 50% GDP. Tuy nhiên, việc xử lý không thể kỳ vọng đạt được trọn vẹn mà cần chấp nhận những mất mát nhất định. "Đã có bệnh thì phải chữa, và chữa thì phải chấp nhận đau đớn, cắt bỏ phần sai, coi đó là bài học kinh nghiệm," Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng dẫn ví dụ cụ thể trong lĩnh vực điện gió và điện mặt trời, khi chính sách thiếu đồng bộ dẫn đến nhiều dự án không phù hợp quy hoạch, triển khai dở dang. Đây là một minh chứng rõ ràng về hậu quả của việc thiếu đồng bộ trong ban hành và thực hiện chính sách.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với bất ổn, đặc biệt là chính sách thuế quan mới của Mỹ, Việt Nam cần dựa vào các động lực hiện hữu để duy trì tăng trưởng. Các giải pháp ngắn hạn cần tập trung vào thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng nội địa, và đặc biệt là khơi thông dòng vốn đầu tư tư nhân. Ông Cường cũng nhấn mạnh việc giải ngân đầu tư công năm nay là “nhiệm vụ khó khăn đến mức thần kỳ,” do đó phải đẩy mạnh đặt hàng doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án lớn của nhà nước.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) thì nhìn nhận, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 là một thách thức không nhỏ, nhưng hoàn toàn khả thi nếu có khát vọng và quyết tâm. Theo ông, ngoài ba đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực), Việt Nam cần phát huy thế mạnh về du lịch, văn hóa và nông nghiệp để tạo ra tăng trưởng bền vững.
Về mặt tài chính, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết bổ sung ngân sách chi thường xuyên hơn 4.327 tỉ đồng, trong đó Bộ Y tế được phân bổ gần 4.081 tỉ đồng để quyết toán hàng viện trợ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) nêu thực trạng nhà đất công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây lãng phí lớn. Ông đề nghị Chính phủ cần có nghị định riêng, quy định thời hạn 6 tháng để xử lý sau sáp nhập, đồng thời tăng phân cấp cho địa phương trong việc quản lý, tái sử dụng tài sản công.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) thẳng thắn chỉ ra thực trạng “thông trên tắc dưới” khi thực hiện các nghị quyết lớn của Đảng. Ông cho rằng, để việc thể chế hóa thực sự hiệu quả, Chính phủ cần “vi hành” để nắm bắt thực tế, bảo đảm cải cách hành chính không bị chặn lại ở cấp xã. “Người dân đi xác nhận sửa nhà mà phải lo phong bì là không thể chấp nhận,” ông Nghĩa nhấn mạnh.
