Kết quả này cho thấy sức bật mạnh mẽ và khả năng thích ứng ngày càng tốt của nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Theo ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 12/2025 đạt khoảng 795 triệu USD, qua đó đưa tổng giá trị xuất khẩu cả năm vượt 8,5 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Đây được xem là thành quả nổi bật, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thị trường lớn liên tục điều chỉnh chính sách kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.
Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò là thị trường xuất khẩu chủ lực của rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch toàn ngành.
Trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt gần 5 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ và đã vượt kỷ lục của cả năm 2024. Dù gặp khó khăn trong những tháng đầu năm do Trung Quốc siết chặt kiểm soát dư lượng chất vàng O và cadimi, xuất khẩu rau quả đã phục hồi rõ rệt từ giữa năm khi các vướng mắc kỹ thuật được tháo gỡ.
Từ tháng 6/2025, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trở lại nhờ việc ký kết thêm các nghị định thư đối với nhiều mặt hàng như chuối, dừa, chanh leo. Đến tháng 9, xuất khẩu rau quả sang thị trường này bùng nổ, đạt gần 1,07 tỷ USD chỉ trong một tháng, tạo cú hích quan trọng giúp toàn ngành bứt phá. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc cả năm 2025 có thể đạt khoảng 5,5 tỷ USD.
Bên cạnh Trung Quốc, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu rau quả sang Mỹ trong 11 tháng năm 2025 đạt khoảng 500 triệu USD, tăng tới 56% so với cùng kỳ năm trước, dù chịu tác động từ các chính sách thuế quan.
Các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan tiếp tục duy trì kim ngạch trên 100 triệu USD, góp phần mở rộng thị trường và giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, không chỉ sầu riêng, nhiều loại trái cây khác như bưởi, dừa, thanh long, nhãn, xoài đang có tốc độ tăng trưởng rất tốt. Việc mở cửa thêm các mặt hàng như bưởi, chanh dây, dừa, xoài chế biến, dứa và chuối đã giúp đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, tạo nền tảng phát triển bền vững hơn cho ngành rau quả.
Đánh giá về triển vọng thời gian tới, các chuyên gia cho rằng kết quả năm 2025 là tiền đề quan trọng để ngành rau quả tiến gần hơn tới mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD. Cùng với việc hoàn thiện logistics, chuỗi cung ứng và triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, rau quả Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo.


