Xung đột Trung Đông leo thang, nhiều quốc gia bị cuốn vào

Giao tranh giữa Israel, Iran và các lực lượng liên quan tiếp tục căng thẳng, với các cuộc không kích, tấn công UAV và tên lửa khiến nhiều nước Trung Đông phải kích hoạt hệ thống phòng không.

Ngày 6/3, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi quân đội Israel tuyên bố tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Tehran của Iran. Trước đó, Beirut (Lebanon) cũng hứng nhiều đợt không kích từ đêm 5/3 đến rạng sáng 6/3.

Ảnh hưởng lan rộng của chiến sự Trung Đông
Hình ảnh vệ tinh do Công ty Vantor (Mỹ) cung cấp cho thấy toàn cảnh thiệt hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Ả Rập Saudi ngày 2/3. Ảnh: VANTOR/AP

Mỹ cho biết đã phá hủy một tàu chở máy bay không người lái của Iran. Đáp lại, Iran và các lực lượng được hậu thuẫn trong khu vực tăng cường các cuộc tấn công, khiến xung đột lan rộng.

Một số nước vùng Vịnh như Qatar và Ả Rập Saudi thông báo đã đánh chặn tên lửa, trong khi Bahrain và Kuwait phải kích hoạt hệ thống cảnh báo và phòng không. Ước tính có khoảng 14 quốc gia trong và ngoài Trung Đông bị ảnh hưởng bởi căng thẳng hiện nay.

Tại Iraq, các nhóm vũ trang thân Iran đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ ở Iraq và Jordan, đồng thời nhắm vào lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Trong khi đó, một số đồng minh vùng Vịnh tỏ ra không hài lòng với cách Mỹ xử lý xung đột, cho rằng Washington chưa thông báo trước về các chiến dịch quân sự và chưa bảo vệ các nước trong khu vực tương xứng. Các nước này lo ngại xung đột tiếp tục leo thang sẽ gây tác động nghiêm trọng đến toàn khu vực.

Bình luận