Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 9/7, tại khuôn viên trụ sở UBND phường Tân An cũ (nay là trụ sở Công an phường Tân An), hai cây xà cừ lớn bất ngờ bị chặt hạ. Đây là hai cây lâu năm, trồng từ năm 1996, có giá trị về mặt tạo bóng mát, cảnh quan và được xem là một phần gắn bó với trụ sở cũ của địa phương.
Đến trưa 12/7, ông Phạm Trung Nghĩa – Chủ tịch UBND phường Tân An – xác nhận sự việc với báo chí. Ông cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Đô thị tiến hành kiểm tra nguyên nhân, đồng thời rà soát việc xử lý tài sản công tại trụ sở Công an phường.
Theo ghi nhận, nhiều khối gỗ từ hai cây xà cừ sau khi bị đốn hạ vẫn đang được để trong khuôn viên trụ sở Công an phường Tân An. Một lãnh đạo UBND phường xác nhận, trụ sở này trước đây thuộc UBND phường Tân An, sau đó đã được bàn giao cho Công an phường sử dụng. Tuy nhiên, việc xử lý các cây xanh trong khuôn viên vẫn thuộc diện tài sản công và cần tuân thủ đúng quy định.
Trước phản ánh của người dân và báo chí, ngày 10/7, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra hiện trường. Qua đó, sở này yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo rõ toàn bộ diễn biến sự việc, trách nhiệm của các bên liên quan và hướng xử lý tiếp theo.
Việc chặt cây xanh, đặc biệt là những cây lâu năm, thuộc diện tài sản công phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, có sự đánh giá của cơ quan chức năng về hiện trạng, mức độ an toàn và cần được cấp có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, tài sản công sau khi bị thay đổi hoặc xử lý cũng phải được kiểm kê, báo cáo và xử lý theo quy định của Luật Quản lý tài sản công.
Hiện chưa rõ việc cắt hạ hai cây xà cừ tại trụ sở Công an phường Tân An có được sự đồng ý của cơ quan quản lý hay không, cũng như mục đích cụ thể của việc chặt cây. Tuy nhiên, sự việc đã làm dấy lên lo ngại trong dư luận địa phương, nhất là khi các cây xanh bị đốn hạ đều có kích thước lớn và lâu năm.
Một cán bộ thuộc Phòng Kinh tế - Đô thị TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tiến hành xác minh thông tin, đồng thời rà soát các quy trình liên quan đến việc xử lý cây xanh, đặc biệt trong khuôn viên các cơ quan nhà nước.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Các cơ quan chức năng của TP Buôn Ma Thuột được yêu cầu theo dõi sát diễn biến và báo cáo kịp thời về UBND thành phố cũng như Sở Tài chính. Kết quả kiểm tra và hướng xử lý cụ thể sẽ được công khai sau khi hoàn tất rà soát.


