Yêu cầu nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân khu 9

Sáng 8/12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trình bày diễn văn, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, nêu rõ lực lượng vũ trang Quân khu 9 ra đời từ chủ trương kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng. Ngày 10/12/1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Xứ ủy Nam Bộ tổ chức hội nghị mở rộng, quyết định thành lập Chiến khu 8 và Chiến khu 9, tiền thân Quân khu 9 ngày nay. Từ mốc son đó, ngày 10/12 hằng năm trở thành Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9.

TBT To Lam
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Ngày 11/11/1976, Quân khu 8 và Quân khu 9 hợp nhất thành Quân khu 9. Lực lượng vũ trang Quân khu cùng nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước, kiên quyết bảo vệ biên giới Tây Nam với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, xây đắp truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”.

Bước vào giai đoạn mới, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lực lượng vũ trang Quân khu chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ – người chiến sỹ miền Tây trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lực lượng vũ trang Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn chiến lược phía Tây Nam của đất nước, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, gắn bó máu thịt với nhân dân, đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu.” Tổng Bí thư khẳng định qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn tỏ rõ bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, chúc mừng Quân khu 9 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn tác động sâu sắc tới Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng Bí thư yêu cầu Quân khu 9 tiếp tục quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; quán triệt tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh, thể chất, trình độ kỹ thuật, chiến thuật; làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại; “huấn luyện thực chất, rèn luyện thực chất, tình huống thực chất” để sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện, mọi hình thái chiến tranh.

Tổng Bí thư yêu cầu thường xuyên làm tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, triển khai hiệu quả các dự án kinh tế-quốc phòng, an sinh xã hội; chủ động, sẵn sàng giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, để Quân khu 9 là lực lượng tinh nhuệ, chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ tham mưu chiến dịch tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh.

Quân khu 9 tiếp tục thực hiện hiệu quả đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia, phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng trong đối ngoại quốc phòng, nhất là với các nước ASEAN; nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kiên quyết, khôn khéo các vấn đề biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và các nước ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng lực lượng vũ trang Quân khu 9; tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quân khu. Trước đó, Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ, đồng thời dự, cắt băng khánh thành Sở Chỉ huy Quân khu 9. 

Bình luận