Yêu cầu quận 1 lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường

(VOH) - Đây là yêu cầu của chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành PHong trong buổi làm việc với UBND quận 1 về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2017 sáng nay 4/8.

Tại buổi làm việc, nêu tình hình về trật tự đô thị trên địa bàn quận 1, Phó Chủ tịch UBND quận 1 - Đoàn Ngọc Hải cho hay, quận 1 là quận trung tâm thành phố nên rất cần đảm bảo tính xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng vỉa hè trên địa bàn quận còn nhếch nhác.

Theo ông Hải, do lợi ích từ kinh doanh vỉa hè là rất lớn, gần cả tỷ đồng mỗi tháng, nên một số cán bộ phường buông lỏng quản lý do có sự chi phối từ lợi ích nhóm và có tình trạng “ngó cấp trên để làm”. Trong khi ông hiện không còn trực tiếp đi dẹp vỉa hè nên không thể chấn chỉnh tình trạng này.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 - Đoàn Ngọc Hải đề nghị lãnh đạo Thành phố giao cho ông toàn quyền xử lý sai phạm ở vỉa hè, xử lý cả cán bộ thì sẽ chấn chỉnh, lập lại được trật tự vỉa hè, lòng đường trên địa bàn quận 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với UBND quận 1 sáng nay 4/8

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá cao nỗ lực của quận 1 trong những tháng đầu năm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Về việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, người đứng đầu thành phố yêu cầu quận 1 và các quận khác cần làm liên tục, hiệu quả, không nên làm theo kiểu phong trào.

Chủ tịch thành phố đề nghị quận 1 cần lập lại trật tự vỉa hè trong thời gian sớm nhất trong đó, tính toán lại cách làm, bàn giải pháp, phân công công việc, không để tình trạng tái lấn chiếm.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đề nghị được toàn quyền xử lý sai phạm ở vỉa hè thì mới chấn chỉnh được trật tự đô thị trên địa bàn quận