Biển phải trở thành động lực phát triển chiến lược quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nghị quyết mới cần làm rõ hình hài quốc gia biển mạnh thế kỷ XXI, xác định vai trò biển trong mục tiêu 2030, 2045.

Ngày 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết Nghị quyết 36 của Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ảnh chụp màn hình (950)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tổng kết Nghị quyết 36 cần đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và những “điểm nghẽn” lớn, đồng thời làm rõ yêu cầu ban hành nghị quyết mới với tầm nhìn khái quát và dài hạn hơn.

Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển đã được nâng lên, thể chế, chính sách từng bước hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển, đời sống người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng – an ninh trên biển được tăng cường. Tuy nhiên, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương xây dựng nghị quyết mới, chuyển mạnh từ tư duy “kinh tế biển” sang tư duy “không gian phát triển biển quốc gia”, xác định biển là không gian chiến lược tổng hợp về phát triển, quốc phòng – an ninh, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế.

Ông nhấn mạnh nghị quyết mới cần làm rõ hình hài quốc gia biển mạnh trong thế kỷ XXI, đồng thời xác định vai trò của biển trong thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, 2045 và các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, cần đặt biển là một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; đồng thời xây dựng mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia.

Bình luận