Sáng 11/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, biểu dương đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an vừa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu nạn cứu hộ tại Venezuela sau thảm họa động đất.
Thủ tướng nhấn mạnh các chiến sĩ quân đội, công an đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn - Ảnh: VGP-Thanh Niên.
Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong đoàn, nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia từng trải qua chiến tranh và nhiều thiên tai nên thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia quốc tế. Vì vậy, khi có đủ điều kiện và năng lực, Việt Nam luôn chủ động đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của nhân loại.
Theo Thủ tướng, những năm qua, Việt Nam đã nhiều lần cử lực lượng tham gia cứu trợ quốc tế. Các đoàn công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn cùng lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, chuyên nghiệp.
Đối với sứ mệnh tại Venezuela, kết quả hoạt động của đoàn đã được Chính phủ, nhân dân Venezuela và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quyền Tổng thống Venezuela đã trực tiếp đến doanh trại cảm ơn đoàn công tác, đồng thời trao nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela dành tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Huy chương Anh hùng Venezuela cho các thành viên đoàn.
Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Vietnam Airlines cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thành công cho nhiệm vụ cứu trợ.
Đặc biệt, Thủ tướng dành lời khen tới các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại vùng thảm họa.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Venezuela, đồng thời bày tỏ mong muốn đất nước Venezuela sớm vượt qua mất mát, ổn định và phát triển.
Nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ quốc tế
Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế và trách nhiệm quốc tế cao hơn, vì vậy cần tiếp tục nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.
Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) - Ảnh: VGP-Thanh Niên.
Ông đề nghị xây dựng lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, chuyên nghiệp, có khả năng triển khai nhanh; đồng thời ưu tiên đầu tư các trang thiết bị hiện đại như thiết bị dò tìm nạn nhân, cắt phá, y tế dã chiến và bảo đảm tốt điều kiện hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, Việt Nam cần chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo, huấn luyện và diễn tập; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn đến bạn bè quốc tế.
Thủ tướng nhấn mạnh, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, quốc phòng hay công nghệ mà còn ở năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, hướng tới xây dựng "một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc."

