Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.
Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 29 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, trong đó 13 hài cốt liệt sĩ có di vật. Đặc biệt hài cốt số 2 có tên là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ở đơn vị 962, sau khi phối hợp để giải mã, tìm hiểu đã xác minh được đây là đơn vị Đại đội 2 của Tiểu đoàn 1 Long An tham gia đánh vào cầu chữ Y ngày 19/1/1968, tức đợt 1 chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói thêm: “Qua lớp thứ 2 có nhiều dị vật mà chúng tôi ban đầu xác định là của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, có thể là những chiến sĩ đánh vào Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu và Đài Phát thanh Sài Gòn. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng rãnh số 1, dài khoảng 50m, rộng 3m, sâu 3.5m. Ngoài ra rãnh 2 và rãnh 3 theo như hình ảnh của hãng AP thì nằm song song rãnh 1. Về phương pháp sẽ tách bóc từng lớp một, nếu hài cốt riêng lẻ thì đưa vào quách riêng, còn bộ hài cốt nào không tách ra được thì đưa vào quách chung. Cách này giúp dễ dàng xác định danh tính hài cốt và phiên hiệu của đơn vị chiến đấu.”
Đối với việc lấy mẫu ADN liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến nhà người nhận là thân nhân liệt sĩ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh để xác minh thông tin. Đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ của tỉnh Tây Ninh để đưa gia đình đi giám định ADN, và dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin thêm: “Chúng tôi sẽ phối hợp với Viện pháp y của Bộ Quốc phòng để tiến hành lấy ADN của tất cả hài cốt ở đây. Đồng thời cũng phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh để lấy ADN của tất cả thân nhân liệt sĩ Tiểu đoàn 1 Long An, đặc biệt là giai đoạn 1965 - 1968 để tiến hành đối chứng. Ngoài ra còn liên hệ với CLB Truyền thống Kháng chiến TPHCM và các đơn vị của Thành đoàn để lấy ADN thân nhân gia đình chiến sĩ biệt động để tiến hành đối khớp ngay khi có thể.”
Đại tướng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, cao cả. Đại tướng cũng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của TPHCM để tìm kiếm, cất bốc, quy tập, định danh được nhiều nhất các liệt sĩ.
“Những ngày qua khi theo dõi hoạt động tìm kiếm ở công viên Lê Thị Riêng thì cả nước hết sức xúc động, kể cả bản thân tôi tối hôm thứ năm cũng không ngủ được và khi nhìn cảnh anh em mình phải đào rất sâu, mưa gió như thế thì tôi rất xúc động. Đặc biệt các đồng chí đã tìm được thông tin về đồng chí Huỳnh Văn Quên, Tiểu đoàn 1 Long An. Đây là một trong những tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của Quân giải phóng, đặc biệt là của Long An, là một trong những Tiểu đoàn ba lần Anh hùng lực lượng vũ trang từ rất sớm. Vì vậy, dịp này vừa là để hoàn thiện công tác chính sách, vừa để chúng ta trọn vẹn tình nghĩa với gia đình của các liệt sĩ, và cũng bổ sung thêm những tư liệu lịch sử để làm rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của Quân đội nói chung cũng như của Quân khu 7 và của các đơn vị, trong đó là có Tiểu đoàn 1 Long An. Sắp tới nhiệm vụ của các đồng chí cũng còn rất gian nan, vì cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 hết sức vinh quang, nhưng cũng rất khốc liệt. Việc tìm kiếm hiện giờ phải được thực hiện bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính. Nhân dân cũng gửi gắm cho các đồng chí nên cần quyết tâm, động viên nhau, giữ gìn sức khỏe thật tốt để thực hiện nhiệm vụ”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng để khảo sát, nắm tình hình, thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.


