Sáng 17/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành.
Với chủ đề "Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội lần thứ VII đề ra.
Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, Hội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Các cấp Hội cũng tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Công tác nghĩa tình đồng đội, từ thiện nhân đạo cũng được triển khai hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.
Bên cạnh đó, Hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội để đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; đội ngũ cán bộ các cấp từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại hội lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII.
Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, thành công của Đại hội không chỉ thể hiện ở việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới mà còn tạo động lực, củng cố niềm tin để Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
