Ngày 24/7, Văn phòng Quốc hội cho biết Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Văn bản được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 8/7 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Một điểm đáng chú ý là quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với thực tế. Theo đó, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời sẽ không còn bắt buộc phải có bệnh án điều trị vết thương tái phát để được xem xét công nhận liệt sĩ.
Pháp lệnh cũng mở rộng diện người có công, bổ sung người làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia được tặng Huân chương Chiến công. Dự kiến khoảng 85.578 người được hưởng chính sách mới.
Bên cạnh đó, 793 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa được bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ tại gia đình. Hơn 151.222 thương binh, bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% sẽ được điều dưỡng hằng năm thay vì 2 năm một lần.
Đáng chú ý, pháp lệnh lần đầu xác định mục tiêu bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở được xác định là chính sách thường xuyên, ổn định.

