Chiều 28/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Lithuania Kestutis Budrys nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Kestutis Budrys và đánh giá cao kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lithuania, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) ngày càng thực chất, hiệu quả.
Đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều dư địa phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Lithuania trong các lĩnh vực thế mạnh như kinh tế số, công nghệ tài chính (fintech), năng lượng, cảng biển, logistics, khoa học - công nghệ và khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Lithuania đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Lithuania tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt khi Lithuania đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng đầu năm 2027.
Hai bên cũng nhất trí sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, gồm Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ cùng các thỏa thuận về giáo dục - đào tạo, lao động và tăng cường giao lưu nhân dân. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Lithuania tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước này.
Về phía Lithuania, Bộ trưởng Kestutis Budrys đã chuyển lời mời của Tổng thống Gitanas Nauseda tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm chính thức Lithuania, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Thủ tướng Lithuania Mindaugas Sinkevicius tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Bộ trưởng Kestutis Budrys đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và khẳng định Lithuania coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và EU. Ông cho biết, trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU sắp tới, Lithuania sẽ ưu tiên triển khai các dự án hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng giao thông thông qua cơ chế Global Gateway.
Lithuania cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, an ninh mạng, logistics, nông nghiệp; đồng thời sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy hợp tác lao động, giáo dục và văn hóa.
Trao đổi tại buổi tiếp, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU; đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

