Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trực tiếp giới thiệu và quán triệt nội dung nghị quyết.
Đổi mới mô hình phát triển theo hướng tự cường, sáng tạo và hội nhập
Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị quyết 19 xác định hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể nhằm đổi mới mô hình phát triển đất nước đến các mốc năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130.
Nghị quyết đề ra 5 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện nhất quán "bốn kiên định", bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong quá trình đổi mới mô hình phát triển.
Nghị quyết xác định đổi mới mô hình phát triển không chỉ là hoàn thiện thể chế mà còn tạo đột phá về phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia, từng bước chuyển sang mô hình phát triển mới theo hướng tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.
Nghị quyết cũng xác định cơ chế vận hành của mô hình phát triển mới dựa trên nguyên tắc "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản trị, Nhân dân làm chủ", gắn với nền quản trị quốc gia hiện đại và mối quan hệ hài hòa giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.
Bên cạnh đó, việc đổi mới mô hình phát triển phải phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế quốc gia, hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hạnh phúc. Quá trình này cần được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, trong đó đổi mới thể chế và quản trị quốc gia được xác định là khâu đột phá.
Đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao
Theo Nghị quyết 19, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hoàn thành các nền tảng của mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ của một nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao.
Đến năm 2035, cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.
Đến năm 2045, Việt Nam hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình phát triển mới, vận hành đồng bộ các mô hình thành phần, trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao và vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.
Theo định hướng, nền kinh tế sẽ phát triển dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng; làm chủ các công nghệ chiến lược quan trọng, đồng thời xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển.
Tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển ở trình độ cao, hiện đại, giàu bản sắc, có năng lực đổi mới sáng tạo và sức sống bền vững; là một trong những trung tâm sản xuất thông minh và nền kinh tế xanh hàng đầu châu Á, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng và an ninh.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị tại điểm cầu Thành phố
Tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chủ trì có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; cùng các Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức.
Ngoài điểm cầu chính tại Hội trường TP. Hồ Chí Minh, hội nghị được kết nối trực tuyến đến các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Xem chi tiết Hội nghị:
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 3
