Ấn Độ: một người ăn xin lộ khối tài sản lớn

Chiến dịch xóa bỏ nạn ăn xin tại thành phố Indore (Ấn Độ) đã phanh phui một trường hợp gây sốc: một người đàn ông khuyết tật hành nghề ăn xin nhưng sở hữu nhiều bất động sản và cả xe ô tô cho thuê.

Chân dung người ăn xin sở hữu ba căn nhà và ô tô riêng

Trong khuôn khổ chương trình "Indore không còn người ăn xin", các đơn vị chức năng thuộc Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em bang Madhya Pradesh đã tiến hành rà soát tại khu chợ Sarafa.

Tại đây, họ bắt gặp ông Mangilal, một người khuyết tật vận động thường xuyên dùng tay đẩy cơ thể hoặc ngồi xe lăn để mưu sinh. Hình ảnh này giúp ông thu về khoảng 500 đến 1.000 rupee mỗi ngày từ lòng hảo tâm của người dân.

Tuy nhiên, kết quả xác minh nhân thân khiến giới chức ngỡ ngàng khi phát hiện ông Mangilal có điều kiện kinh tế rất dư dả. Cụ thể, người đàn ông này đứng tên sở hữu ba căn nhà tại Indore, bao gồm một tòa nhà cao tầng và một tư gia rộng 52 m². Không dừng lại ở đó, ông còn làm chủ một chiếc xe hơi hiệu Swift Dzire cùng ba phương tiện ba bánh khác để vận hành dịch vụ cho thuê.

Nghi vấn trục lợi chính sách nhà ở cho người nghèo

Một tình tiết gây chú ý trong hồ sơ của ông Mangilal là việc ông từng được phân phối một căn hộ một phòng ngủ thuộc dự án Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) – chương trình hỗ trợ nhà ở dành riêng cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Việc một người có khối bất động sản kếch xù vẫn hưởng lợi từ quỹ nhà ở xã hội đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ về tính hợp pháp và quy trình xét duyệt.

Người ăn xin giàu có
Người ăn xin giàu có - Ảnh: internet

Bên cạnh tài sản hữu hình, các điều tra sơ bộ còn hé lộ ông Mangilal có hoạt động cung cấp tín dụng đen, cho vay nặng lãi đối với các hộ kinh doanh nhỏ tại chợ Sarafa để thu lợi nhuận thường kỳ. Đại diện chính quyền khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu trách nhiệm nghiêm ngặt.

Chiến dịch làm sạch đường phố và hỗ trợ phúc lợi xã hội

Hiện tại, lực lượng chức năng đang rà soát toàn bộ số dư ngân hàng, các luồng thu nhập và hồ sơ nhà đất của ông Mangilal để có cái nhìn chính xác nhất về tổng giá trị tài sản. Câu chuyện của người đàn ông này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Indore nhằm quản lý hàng nghìn người sống lang thang trên địa bàn.

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch không chỉ là dẹp bỏ nạn ăn xin mà còn nhằm phân loại, hỗ trợ những người thực sự khó khăn có công ăn việc làm, nơi ở ổn định và đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em. Những trường hợp trục lợi lòng tin như ông Mangilal sẽ được xử lý để đảm bảo tính công bằng của các chính sách phúc lợi xã hội.

Bình luận