Bồ Nông hai đầu

Nhiếp ảnh gia người Ukraine ông Vladimir Kucherenko đã tình cờ chụp  được hình ảnh con chim bồ nông 2 đầu bay qua Danube. Ông nói rằng, ban đầu, ông không hề phát hiện ra nó có hai đầu mà chỉ đến khi về nhà và xem lại ảnh qua máy tính thì ông mới phát hiện ra điều kỳ lạ này.

Chim bồ nông có  2 cái đầu.

Danube là đồng bằng sông Danube lớn nhất ở châu Âu và là nơi cư trú của hơn 300 loài chim. Đây cũng chính là nơi mà các nhiếp ảnh gia tập trung để chụp ảnh về cuộc sống các loài chim nổi tiếng thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta chụp được chim 2 đầu. Trước đó, một phụ nữ ở Oregon (Mỹ) nói với tờ báo Seaside Signal rằng, cô đã ghi lại được hình ảnh chim bồ nông 2 đầu ở bờ biển thị trấn Seaside. Bồ Nông có tên tiếng Anh là Pelican, tên khoa học là Pelecanus.