David Aguilar, nhà phát minh người Andorra, sinh ra với hội chứng Poland, một dị tật bẩm sinh khiến cẳng tay phải không phát triển đầy đủ. Theo Guinness thế giới, năm 9 tuổi, David đã tự tạo cho mình một cánh tay giả từ những viên LEGO tìm thấy trong hộp đồ chơi.
Mẫu đầu tiên được đặt tên MK I (Mark I) - một cái tên được lấy cảm hứng từ bộ giáp của siêu anh hùng Iron Man. Dù mang tính đột phá, mẫu này chưa đủ tiện dụng cho sinh hoạt hằng ngày.
Không ngừng cải tiến, đến năm 18 tuổi, thiết kế của anh đã hoàn thiện vượt bậc, giúp David chính thức ghi tên mình vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu: Cánh tay giả bằng LEGO có thể hoạt động được đầu tiên trên thế giới.
Hiện tại, ở tuổi 26, chàng trai với biệt danh "Hand Solo" đã nâng cấp cánh tay của mình lên phiên bản MK V. Từ cấu tạo cơ học với khớp cùi chỏ và kẹp gắp đơn giản ban đầu, cánh tay giờ đây đã được cơ giới hóa hoàn toàn. Nó sở hữu 5 ngón tay linh hoạt có thể điều khiển chỉ thông qua những cử động rất tinh tế từ phần tay còn lại của anh.
Điều tuyệt vời nhất là David không chỉ chế tạo cho riêng mình. Năm 2021, khi còn là sinh viên ngành kỹ thuật sinh học, anh làm cánh tay giả LEGO điều khiển bằng chân đầu tiên cho cậu bé 8 tuổi Beknur Zhanibekuly (Kazakhstan), sinh ra với hai cánh tay chưa phát triển.
Công việc của anh thu hút sự chú ý của chính hãng LEGO. Hãng tặng anh linh kiện, mời anh đến trụ sở ở Billund (Đan Mạch) trong một tuần để tham gia phát triển bộ sản phẩm SPIKE Prime.
Năm 2019, anh được mời đến Hội nghị Đổi mới sáng tạo liên ngành của NASA để giới thiệu MK V. Đồng thời hợp tác cùng người cha luôn sát cánh bên mình - ông Ferran - để xuất bản một cuốn sách và sáng tạo ra một trò chơi điện tử nhằm lan tỏa câu chuyện nghị lực đến toàn thế giới.
Câu chuyện của "Hand Solo" là minh chứng rõ nét nhất cho việc: Khi bạn có đủ đam mê và ý chí, ngay cả những món đồ chơi trẻ em cũng có thể tạo nên những phép màu kỳ diệu làm thay đổi thế giới.



























