Đại gia đình 25 người có đến 600 ngón chân, ngón tay

(VOH) - Ông Krishna Choudhary 50 tuổi, sống tại thành phố Gaya - Ấn Độ đều có 6 ngón trên mỗi bàn tay, bàn chân. Bất ngờ hơn nữa khi mà ông nội, cha, anh em ruột, con và các cháu của ông đều có 12 ngón chân và 12 ngón tay giống như ông.

Dị tật này khiến cho các thành viên trong gia đình rất khó mua giày, dép vừa với bàn chân

Đại gia đình 25 người của ông có tất cả 600 ngón chân và ngón tay. Theo tây y, thì đây là biểu hiện của bệnh dị tật thừa ngón biến đổi gen (polydactyly).

Đối với ông Krishna thì không có gì khó khăn nhưng những thành viên khác trong gia đình thì khó khăn hơn khi cầm bút viết. Với những người con gái thì thê thảm hơn, khi đến tuổi lập gia đình những chàng trai trong làng đều từ chối vì bàn tay và chân khác người.

Ngoài ra, họ còn rất khó mua được giày, dép vừa với bàn chân, vì vậy họ thường lựa dép kẹp để mang.