Dán ảnh trẻ mất tích lên chai nước để tìm kiếm

Công ty nước đóng chai Qingdao Kingtex International ở miền đông Trung Quốc đã in thông tin và hình của trẻ mất tích lên chai nước để giúp dễ dàng tìm thấy các bé.

Nước đóng chai dán hình trẻ em mất tích của Qingdao Kingtex International.

Số liệu từ Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết hơn 7.000 phụ nữ, trẻ em đã bị bắt cóc trong thời gian từ năm 2010-2014. Công ty Qingdao Kingtex International đã triển khai dự án này cùng với nhóm hỗ trợ các bậc phụ huynh tìm kiếm con cái thất lạc có tên là Baobeihuijia (Trẻ em về nhà).

Công ty Qingdao Kingtex International cho biết, họ đã bán ra thị trường 500.000 chai nước có thông tin gồm ảnh, năm sinh và đường dây nóng liên quan tới 6 trẻ mất tích từ tháng 7 vừa qua.

Theo công ty, nước đóng chai của họ chủ yếu bán ở Thanh Đảo nhưng tới đây chương trình nầy sẽ được mở rộng tới Bắc Kinh và Thượng Hải, nhằm đưa thông tin của những bé này đi khắp nước giúp việc tìm kiếm các bé và nâng cao nhận thức về nạn mất tích trẻ em trong cộng đồng.