Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, trong tổng số 1.537 trang trại nuôi chó, đã có 623 trang trại ngừng hoạt động, chiếm 40%. Dự kiến tới cuối năm 2025, con số này sẽ đạt mức 60%.
“Việc chấm dứt tiêu thụ thịt chó sẽ diễn ra theo lộ trình và không gây trở ngại lớn”, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh.
Không chỉ các trang trại quy mô nhỏ (dưới 300 con chó) bị ảnh hưởng, mà các cơ sở quy mô vừa và lớn cũng tích cự tham gia chương trình đóng cửa sớm. Trong tổng số 538 trang trại lớn (trên 300 con), 32% đã ngừng hoạt động, trong khi 60% dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.
Dự luật được Hàn Quốc ban hành cấm việc nhân giống, giết mổ, phân phối và bán chó để làm thịt. Chính phủ cũng đề xuất chương trình trợ cấp giúp những người trong ngành chăn nuôi chuyển đổi nghề nghiệp.
Theo quy định, sau thời gian gia hạn 3 năm, những người vi phạm luật sẽ bị phạt tối đa hai năm tù hoặc bị phạt tiền lên đến 30 triệu won (hơn 20.500 USD), áp dụng từ năm 2027.
Hàn Quốc từng có truyền thống tiêu thụ thịt chó, coi đây là món ăn giúp tăng sức khỏe trong mùa hè. Tuy nhiên, thói quen này đã gừng tranh cãi trong những thập kỷ gần đây, khi nhiều tổ chức bảo vệ quyền động vật quốc tế như Humane Society International (HSI) kêu gọi cấm dắt hoàn toàn.
Thống kê cũng cho thấy xu hướng giảm tiêu thụ rõ rệt. Cuộc khảo sát năm 2022 của Gallup Korea cho biết 64% người Hàn Quốc phản đối việc ăn thịt chó, tăng mạnh so với con số 54% vào năm 2015. Số lượng nhà hàng bán thịt chó tại Seoul cũng giảm 40% trong giai đoạn 2005-2014.
Chia sẻ về việc chính phủ đẩy mạnh chương trình cấm dần việc tiêu thụ thịt chó, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả trang trại chuyển đổi hoàn toàn hoặc đóng cửa trước năm 2027, hướng tới một Hàn Quốc tiến bộ về phúc lợi động vật".



