Khai quật hố hiến tế, phát hiện mặt nạ vàng 3000 năm tuổi 

TRUNG QUỐC - Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy một chiếc mặt nạ bằng vàng có niên đại hơn 3000 năm tại di chỉ Sanxingdui.

Chiếc mặt nạ vàng này được xem là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong những năm gần đây, mở ra những cánh cửa mới để khám phá về nền văn minh cổ đại của Trung Quốc. Với trọng lượng 100 gram, chiều rộng 37cm và chiều cao 16,5cm, chiếc mặt nạ này là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và thể hiện kỹ thuật chế tác kim hoàn cao cấp của người xưa.

Phát hiện này được cho là có từ cuối thời nhà Thương, cai trị từ năm 1556 đến năm 1046 trước Công nguyên.

mat na vang_voh
Chiếc mặt nạ bằng vàng được khai quật trong hố hiến tế.

Địa điểm khảo cổ Sanxingdui, nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, từ lâu đã được biết đến là một trong những kho tàng văn hóa cổ đại quan trọng nhất thế giới. Nơi đây đã từng mang đến cho nhân loại những phát hiện khảo cổ học đáng kinh ngạc, như những bức tượng đồng khổng lồ, những chiếc mặt nạ bằng đồng tinh xảo và những hiện vật bằng vàng, ngọc bích...

Nhiều đồ vật khác được khai quật ở Sanxingdui được chế tác từ ngọc bích và ngà voi, cũng như đồng và vàng. Trong đó có tượng đồng, dao ngọc, bình nghi lễ được gọi là "zun" và hơn 140 ngà voi.

 

Kể từ khi bắt đầu khai quật tại địa điểm này, các nhà khảo cổ đã tìm thấy gần 2.000 hiện vật.

Sanxingdui là nơi bắt nguồn của nhiều khám phá hấp dẫn kể từ cuối những năm 80 khi các nhà khảo cổ học lần đầu tiên phát hiện ra một hố nghi lễ chứa hơn 1.000 vật phẩm.

Các nhà khảo cổ học đang rất hào hứng trước phát hiện mới này. Họ cho rằng chiếc mặt nạ vàng này có thể là một phần của một bộ trang phục nghi lễ hoặc là một biểu tượng của quyền lực của một vị vua hoặc quý tộc.

Do bị biến dạng, các chuyên gia đã mất khoảng một tuần để phục hồi chiếc mặt nạ trở lại vẻ đẹp như trước đây.

Chiếc mặt nạ được tìm thấy cùng với hàng trăm hiện vật khác bằng vàng, ngọc bích, đồng và ngà voi, cho thấy sự giàu có và phát triển của nền văn minh cổ đại tại Sanxingdui.

Bình luận