Lễ hội đua vịt cao su ở Đức

(VOH) - Một chương trình được nhiều người ưa thích trong lễ hội tổ chức tại thị trấn Tubingen gần Stuttgart (Đức) là đua vịt được tổ chức lần đầu vào năm 1999 và trở thành một “lễ hội nhỏ” của người dân thị trấn này hàng năm.

Những ai muốn tham dự cuộc thi này không được phép mang chú vịt của mình tới mà phải thuê một chú vịt cao su từ Ban tổ chức nhằm tránh gian lận. Mỗi chú vịt được gắn một miếng kim loại nhỏ ở phía dưới để tránh bị “lật ngửa”  và được đánh số cùng tên chủ nhân của nó.

Khoảng hơn 7000 chú vịt làm bằng cao su được thả xuống dòng sông Neckar trong cuộc đua .Những người có vịt tham dự sẽ đi dọc hai bên bờ sông cổ vũ và hy vọng may mắn sẽ đến với chú vịt của mình. Chú vịt cán đích đầu tiên sẽ giành giải nhất là một phiếu đi nghỉ mát có trị giá 1000 euro.

Chủ nhân của các chú vịt ngồi trên bờ theo dõi kết quả cuộc đua