Vào ngày 29/1 tại thành phố Burlington, Kyle Landi thiết lập hai kỷ lục đầu tiên thuộc hạng mục II2 (dành cho người có hạn chế về năng lực học tập, hành vi thích ứng kèm khuyết tật bổ sung). Cụ thể, anh đạt mức tạ Deadlift nặng nhất với 117,38 kg và tổng trọng lượng Deadlift lớn nhất trong một phút với 1.044,07 kg.
Hai tháng sau, anh tiếp tục ghi nhận thêm ba kỷ lục khác thực hiện trong thời gian một phút, bao gồm: chạy khứ hồi 20m (11 lần), hít xà xấp tay (23 lần) và hít xà ngửa tay (15 lần).
Quá trình xác lập các kỷ lục Guinness được thực hiện trong giai đoạn Landi đang áp dụng chế độ ăn thâm hụt calo ở tuần thứ năm nhằm duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể thấp. Sau đợt kỷ lục này, anh tiếp tục tham gia thi đấu tại giải Mindi O Show, đạt ba huy chương vàng và hạng mục "Vận động viên tạo dáng đẹp nhất".
Về hồ sơ y tế, Kyle Landi sinh non 6 tuần, mang khiếm khuyết vách liên thất bẩm sinh và phải phẫu thuật tim hở khi mới 9 tháng tuổi. Năm 11 tuổi, sự cố rạn xương hông không được phát hiện sớm đã khiến anh phải phẫu thuật cấp cứu và cố định bằng khuôn đúc nửa thân người trong suốt 6 tháng tiếp theo.
Landi bắt đầu tiếp xúc với các bài tập thể chất từ năm 7 tuổi và chuyển sang thi đấu bộ môn thể hình chuyên nghiệp vào năm 23 tuổi. Hiện tại, bên cạnh việc duy trì lịch tập luyện hướng tới mục tiêu đạt Thẻ Vận động viên Chuyên nghiệp IFBB, anh đang làm việc với vai trò huấn luyện viên cá nhân và đồng sáng lập tổ chức từ thiện Down2train nhằm hỗ trợ người mắc hội chứng Down thông qua hoạt động thể chất.


