Bác sỹ Đặng Vạn Phước, Trưởng khoa Y- Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết,
bệnh lý rối loạn tâm thần đang ngày càng gia tăng và còn nhiều hơn cả bệnh ung
thư và bệnh tim mạch. Có đến 25% rối loạn tâm thần ở người lớn, 13% là ở trẻ em.
Trong đó 15% dân số Việt Nam có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán một rối loạn tâm thần
nào đó. Phần lớn bệnh tâm thần diễn tiến mãn tính, đòi hỏi điều trị lâu dài, tốn
kém. Dự đoán đến năm 2030, trầm cảm sẽ là nguyên nhân gây bệnh thứ hai ở các
nước có thu nhập trung bình, và thứ ba ở các nước có thu nhập thấp./.
(VOH) - Sáng 29/10, Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Hội khoa học Pháp- Việt tâm thần và tâm lý học, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài, Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức hội thảo khoa học về tâm thần và tâm lý y học, đây là những thách thức của thế kỷ 21.
