Việt Nam chưa đảm bảo an toàn thông tin mạng

(VOH) - Sáng 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp Chi hội An toàn thông tin phía Nam tổ chức Ngày an toàn thông tin lần thứ 5 với chủ đề: Chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền quốc gia.

Tại buổi họp, ông Bùi Anh Tuấn, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cảnh báo về sự mất an toàn trên mạng thông tin đang ngày càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, các cơ quan, đơn vị nhà nước lại phải cắt giảm đầu tư trong lĩnh vực này mà lẽ ra cần tăng lên.

Xung quanh vấn đề này, ông Ngô Vi Đồng, chủ tịch Chi hội An toàn Thông tin phía Nam cho biết: Nhận thức về bảo mật tại các cơ quan, tổ chức của Việt Nam đã có sự tiến bộ, song khi bắt tay vào thực thi lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Để đối phó với nguy cơ này, ông khuyến cáo cần xây dựng quy trình, quy định về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, có cơ chế phản ứng chuẩn với các sự cố, rủi ro. Nếu gặp sự cố cần liên hệ nhanh, phối hợp đồng bộ với Trung tâm ứng cứu Khẩn cấp, Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao để kịp thời ứng cứu, ngăn chặn và truy tìm nguồn gốc tấn công.