AI làm giàu cho giới công nghệ Mỹ: hơn 500 tỉ USD chảy về túi tỷ phú trong năm 2025

Cơn sóng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra bước ngoặt lớn cho giới công nghệ Mỹ. Chỉ trong năm 2025, AI đã giúp nhóm tỷ phú công nghệ hàng đầu “bỏ túi” hơn 500 tỉ USD.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tính đến khi thị trường New York đóng cửa đêm Giáng sinh, 10 nhà sáng lập và giám đốc điều hành công nghệ giàu nhất nước Mỹ đang nắm giữ gần 2.500 tỉ USD dưới dạng tiền mặt, cổ phiếu và các khoản đầu tư. Con số này tăng mạnh so với mức khoảng 1.900 tỉ USD hồi đầu năm, trong bối cảnh chỉ số S&P 500 tăng hơn 18%.

elon_voh
Tỷ phú Elon Musk dẫn đầu danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2025. - Ảnh: Reuters.

Nguồn tăng trưởng chủ yếu đến từ làn sóng đầu tư quy mô lớn vào chip AI, trung tâm dữ liệu và các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hàng trăm tỉ USD đã được rót vào chuỗi giá trị này trên toàn cầu, mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang giữ vai trò dẫn dắt. Dù vậy, một số nhà đầu tư bắt đầu tỏ ra thận trọng khi lo ngại rủi ro bong bóng, Financial Times nhận định.

Ông Jason Furman, giáo sư kinh tế tại Đại học Harvard và cố vấn cho OpenAI, cho rằng phần lớn các khoản đầu tư hiện nay vẫn mang tính đặt cược vào tương lai. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc AI có tạo ra giá trị bền vững hay không, song thị trường đang đặt niềm tin lớn vào kịch bản tích cực.

Trong bảng xếp hạng người giàu công nghệ Mỹ, Elon Musk tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Tài sản ròng của ông tăng gần 50% trong năm 2025, lên khoảng 645 tỉ USD. Đà tăng đến từ việc cổ đông Tesla thông qua gói thù lao quy mô kỷ lục, cùng với định giá của SpaceX vọt lên khoảng 800 tỉ USD. Musk từng tạm mất ngôi đầu vào tay Larry Ellison trong tháng 9, nhưng nhanh chóng lấy lại vị trí.

Jensen Huang, nhà sáng lập Nvidia, là một trong những người hưởng lợi rõ nét nhất từ cơn sốt AI. Nvidia trở thành công ty niêm yết có vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt mốc 4.000 tỉ USD. Tài sản ròng của ông Huang đạt khoảng 156 tỉ USD, đưa ông vào top 10 lãnh đạo công nghệ giàu nhất nước Mỹ. Hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý cho thấy ông đã bán hơn 1 tỉ USD cổ phiếu trong năm, tận dụng đà tăng mạnh của cổ phiếu Nvidia.

Jeff Bezos của Amazon cũng bán ra khoảng 5,6 tỉ USD cổ phiếu, trong khi Michael Dell thoái vốn hơn 2 tỉ USD tại tập đoàn mang tên mình. Ở chiều ngược lại, Mark Zuckerberg chứng kiến thứ hạng suy giảm khi cổ phiếu Meta giảm giá. Giới đầu tư ngày càng dè dặt trước mức chi tiêu lớn cho hạ tầng AI và các gói đãi ngộ cao dành cho nhân sự công nghệ.

Larry Ellison từng chứng kiến tài sản tăng mạnh sau khi Oracle công bố thỏa thuận xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá 300 tỉ USD với OpenAI. Tuy nhiên, những lo ngại về phương án huy động vốn khiến cổ phiếu Oracle giảm khoảng 40% so với đỉnh hồi tháng 9. Diễn biến này mở đường để hai đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin vượt lên, với mức tăng tài sản lần lượt khoảng 270 tỉ USD và 255 tỉ USD nhờ các bước tiến mới của Google trong AI và chip tự phát triển.

Trong nhóm tỷ phú công nghệ Mỹ, Bill Gates là trường hợp hiếm hoi kết thúc năm với tài sản thấp hơn đầu năm. Nguyên nhân đến từ việc ông tiếp tục bán cổ phiếu Microsoft để phục vụ các hoạt động từ thiện quy mô lớn.

Bình luận