Mỹ tăng tốc chiêu mộ nhân tài công nghệ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng kiến United States Tech Force (USTF), một chương trình quy mô toàn liên bang nhằm thu hút và triển khai nhân tài công nghệ hàng đầu vào khu vực công

Động thái này được xem là bước đi chiến lược để hiện đại hóa bộ máy chính quyền, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gay gắt trên toàn cầu.

Theo Văn phòng Quản trị Nhân sự Mỹ (OPM), USTF được thiết kế như một “lời hiệu triệu quốc gia” dành cho các kỹ sư, chuyên gia dữ liệu và lãnh đạo công nghệ, kêu gọi họ tham gia phục vụ đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số diễn ra với tốc độ chưa từng có.

Tổng thống Donald Trump - Ảnh AP

Giám đốc OPM Scott Kupor nhấn mạnh, sáng kiến này không chỉ mở ra cơ hội tham gia các dự án mang tầm vóc quốc gia, mà còn tạo dựng lộ trình sự nghiệp linh hoạt, kết nối giữa khu vực công và tư.

USTF là kết quả phối hợp của nhiều cơ quan chủ chốt, bao gồm OPM, Văn phòng Quản trị và Ngân sách (OMB), Cơ quan Dịch vụ Tổng quát (GSA), Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên bang.

Trọng tâm của sáng kiến là tuyển dụng và triển khai nhanh nguồn nhân lực công nghệ cao để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của chính phủ, từ hiện đại hóa hạ tầng số đến nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Theo ông Josh Gruenbaum, Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang thuộc GSA, Tech Force sẽ đóng vai trò “lực lượng khuếch đại nhân sự”, tạo con đường ngắn nhất đưa tinh hoa công nghệ từ khu vực tư nhân vào chính quyền.

Mục tiêu là thúc đẩy ứng dụng AI trên toàn hệ thống liên bang, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho người dân và người nộp thuế.

OPM cho biết, các dự án trong khuôn khổ USTF sẽ được triển khai tại hàng loạt bộ, ngành trọng yếu như Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng, Nội vụ, Nông nghiệp, Thương mại, Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giao thông, Năng lượng, An ninh Nội địa, cũng như các cơ quan liên bang lớn như Sở Thuế vụ, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid hay Bộ Cựu chiến binh. Phạm vi triển khai rộng cho thấy tham vọng đưa công nghệ trở thành trụ cột vận hành của chính quyền liên bang.

Giám đốc Thông tin Liên bang thuộc OMB Gregory Barbaccia mô tả Tech Force là “lực lượng tinh nhuệ của Mỹ trong cuộc cách mạng AI”, có sứ mệnh bảo vệ ưu thế công nghệ toàn cầu, hiện đại hóa bộ máy chính quyền và dẫn dắt đổi mới trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế đến an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, USTF còn nhận được sự hợp tác của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Amazon Web Services, Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, IBM, Meta, Oracle, Palantir và Salesforce. Sự tham gia của khu vực tư nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái hợp tác công – tư chặt chẽ, giúp chính phủ Mỹ tiếp cận nhanh hơn với các công nghệ tiên tiến nhất.

Giới quan sát nhận định, việc ra mắt United States Tech Force cho thấy định hướng rõ rệt của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đặt công nghệ, AI và nhân tài Mỹ vào trung tâm chiến lược cạnh tranh quốc gia, coi đây là yếu tố then chốt để duy trì sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ trong kỷ nguyên số.

Bình luận