Khảo sát ghi nhận tín hiệu suy giảm không chỉ ở mức ủng hộ chung, mà còn ở “cường độ ủng hộ” trong bộ phận cử tri vốn là nền tảng chính trị của ông - nhóm ủng hộ khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA).
Theo kết quả khảo sát, mức độ ủng hộ dành cho ông Trump giảm nhẹ trong năm 2025, đồng thời các lo ngại về kinh tế có xu hướng gia tăng.
Người Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt các vấn đề gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày và cũng là trọng tâm trong các cam kết tranh cử của ông Trump nhằm “hạ nhiệt” giá cả.
Nhiều người được hỏi cho biết những băn khoăn này thể hiện rõ qua lựa chọn chi tiêu: từ mua sắm thực phẩm, ngân sách dịp lễ đến các khoản chi sinh hoạt khác.
Bên cạnh yếu tố kinh tế, cuộc thăm dò cũng phản ánh đánh giá tiêu cực của công chúng đối với một số quyết định gây tranh cãi của ông Trump, trong đó có cách xử lý các tranh cãi liên quan tới cái gọi là hồ sơ Jeffrey Epstein.
Theo nội dung khảo sát, ông Trump ban đầu phản đối động thái của Quốc hội nhằm buộc công bố các hồ sơ này, trước khi nhượng bộ trước sức ép từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vào tháng trước.
Diễn biến này được nhìn nhận như một phép thử về năng lực kiểm soát khủng hoảng và quản trị thông tin của Nhà Trắng, trong bối cảnh dư luận Mỹ đặc biệt nhạy cảm với các vụ việc có yếu tố đạo đức - pháp lý.
Tổng thể, khảo sát nhấn mạnh rằng sự ủng hộ mạnh mẽ từng góp phần giúp ông Trump giành nhiệm kỳ thứ hai đang có dấu hiệu “mềm đi”, trong khi mức độ phản đối tăng lên. Phần lớn người trưởng thành ở Mỹ không tán thành cách ông Trump thực hiện công việc: tỷ lệ ủng hộ là 42% và không ủng hộ là 58%.
Con số 42% cũng giảm 3 điểm phần trăm so với mức 45% ghi nhận trong bốn cuộc khảo sát kể từ tháng 4 thời điểm khảo sát lần đầu được tiến hành.
Cuộc thăm dò được thực hiện trực tuyến với 20.252 người trưởng thành (gồm cả người đăng ký và chưa đăng ký bỏ phiếu), trong giai đoạn 20/11 đến 8/12 với sai số khoảng 1,9 điểm phần trăm. Phía sau mức giảm khiêm tốn của tỷ lệ ủng hộ chung là biến động về cảm xúc: nhóm “rất ủng hộ” ông Trump hiện ở mức 21%, giảm từ 26% hồi tháng 4; trong khi nhóm “rất không ủng hộ” tăng lên 44%, so với 42% vào tháng 4.



