![]() |
|
Hoa trúc đào. Ảnh: internet |
Trúc đào: tuy nó là một loài cây cảnh được nhiều người trồng trước cửa nhà nhưng cây này rất độc, có khả năng gây chết người nếu vô tình hấp thụ quá nhiều vào cơ thể qua đường tiêu hoá hay niêm mạc. Ngay cả việc hít phải khỏi từ cây trúc đào cháy cũng có thể gây rối loạn nhịp tim.
![]() |
|
Hoa đỗ quyên. Ảnh: internet |
Đỗ quyên: thường mọc thành những chùm lớn rực rỡ vào mùa xuân vì thế hấp dẫn, thu hút được nhiều loài ong đến hút mật. Tuy nhiên, nếu ăn phải loại mật ong làm từ loại hoa này hoặc nhấm nháp chiếc lá của chúng, có thể bị phồng rộp miệng, nôn mửa, tiêu chảy và ngứa ngáy, nhức đầu, đau cơ và mờ mắt, thậm chí có thể dẫn đến làm giảm nhịp tim, co giật, hôn mê và tử vong!
![]() |
|
Hoa thủy tiên. Ảnh: internet |
Thủy tiên: với vẻ thanh cao, nõn nà và hương thơm quyến rũ là một trong những biểu tượng của mùa xuân, nhưng chớ có dại dột mà lấy củ của chúng chế món ăn mới, bạn có thể nôn mửa và tiêu chảy.
![]() |
|
Hoa hồng môn. Ảnh: internet |
Hồng môn: tất cả lá và cành của cây hoa hồng môn đều mang đầy độc tố nguy hiểm đến chết người. Ăn phải loại cây hoà này, miệng bạn sẽ đau rát và sưng tấy, giọng nói có thể bị khàn nói không thành tiếng!
![]() |
|
Hoa cúc. Ảnh: internet |
Hoa cúc: một loài hoa phổ biến có mặt khi nhiều nhất vào mùa thu và mùa xuân, không như mọi nghĩ nó hoàn toàn vô hại. Bởi vì, nhuỵ của loài hoa này có thể gây ra mẩn ngứa cho một số người.
![]() |
|
Lan chuông trắng. Ảnh: doctorbg.com. |
Hoa chuông: có hình dáng rất dễ thương, nhưng đây cũng là một loài hoa độc. Nếu ăn phải chúng bạn sẽ bị đau bụng, tiêu chảy, đau cơ bắp và rối loạn nhịp tim.
Hoa anh túc: loại hoa có rất nhiều màu sắc đẹp sặc sỡ, nhưng nó còn có một tên đáng sợ khác là hoa thuốc phiện, nguyên liệu để chế ra thuốc phiện và nhiều loại ma tuý khác.
KHẢI HÙNG (Sưu tầm)







