Trước đó, ngày 29/10, Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm đã lấy 18 mẫu trong đó có 7 mẫu đất, 3 mẫu nước và 8 mẫu khí để phân tích. Kết quả cho thấy không phát hiện ra các loại khí gây cháy nằm lẫn trong đất, nước, riêng trong các mẫu khí phát hiện có khí metan với hàm lượng 0,2 - 2%. Đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với các cơ quan chính quyền địa phương sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tại hiện trường cho đến hết ngày 3/11.
Sau thời điểm này, nếu không phát hiện có gì bất thường thì sẽ đề nghị các cơ quan chính quyền địa phương tái lập mặt đường để nhân dân sinh hoạt bình thường.

Cơ quan chức năng cho rằng hố phun lửa do khí mêtan tích tụ. Ảnh: VNE.
